Thủ lĩnh Hezbollah gửi cảnh báo cứng rắn tới Israel

Thủ lĩnh Hassan Nasrallah khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi việc trả thù cho các tay súng của Hezbollah và tướng Qasem Soleimani bị sát hại tại Syria.

Chú thích ảnh
Tổng thư ký Hezbollah, ông Hassan Nasrallah. Ảnh: Al-manar

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh thông tin Al Mayadeen (Lebanon) kéo dài hơn 4 tiếng ngày 27/12 , ông Nasrallah nói rằng Hezbollah đã tăng gấp đôi số tên lửa dẫn đường chính xác trong năm 2020, đồng thời tuyên bố tên lửa của tổ chức này có khả năng đánh trúng bất kỳ mục tiêu nào nằm trong lãnh thổ Israel hoặc các vùng lãnh thổ Palestines bị Israel chiếm đóng. 

Bình luận của thủ lĩnh phái Hezbollah xuất hiện tại thời điểm căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh bị sát hại, mà Tehran cho rằng Israel là thủ phạm đứng sau. Mới nhất là những đồn đoán Washington có thể mở các đợt tấn công mới nhằm vào Iran cùng lực lượng ủy nhiệm ở vài tuần cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. 

Hassan Nasrallah là mục tiêu ám sát của Israel trong nhiều năm. Một bội phận giới chức chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu chế nhạo ông là người suốt ngày chỉ “ẩn náu dưới bunker” và rất ít khi lộ diện. Một đòn tấn công ám sát nhằm vào ông Nasrallah sẽ khiến Trung Đông đứng trước chảo lửa xung đột.

Về phần mình, thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố có nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức này mà Israel không thể nào nắm được, do Hezbollah duy trì việc bảo mật thông tin, tổ chức rất tốt. Ông Nasrallah cũng xem thường những đe dọa mà Israel đưa ra, với lời bình luận: “Khi chúng ta nghe người Israel tung lời đe dọa trên truyền thông, thì cần phải biết rằng họ sẽ chẳng hành động gì… Mọi diễn biến xảy ra trên tuyến biên giới Lebanon đều chỉ cho thấy một thực tế: Israel lo ngại và luôn ở trong tình trạng báo động”. 

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Nasrallah cho biết Hezbollah vẫn tiếp tục theo đuổi việc báo thù cho chiến binh của tổ chức này -  Ali Kamel Mohsen Jawad, người bị sát hại trong một loạt các vụ tấn công được cho là của Israel nhằm vào Syria hồi tháng 7 vừa qua. Cùng với đó là việc “đòi nợ” cho cái chết của tướng Soleimani và thủ lĩnh nhóm dân quân thân Iran tại Iraq Abu Mahdi Al-Muhandis. Theo quan điểm của thủ lĩnh phái Hezbollah, sẽ có đòn báo thù, vấn đề chỉ còn là thời điểm tiến hành. 

Phát biểu trên kênh Al Mayadeen, Hassan Nasrallah cũng cáo buộc Saudi Arabia có âm mưu cùng Mỹ và Israel tìm cách ám sát ông. Theo ông, dưới ảnh hưởng quyền lực của Hoàng thái tử Mohammed Bin Salman, Saudi Arabia trong vài năm trở lại đây đã có những hành động sai lầm, tìm cách gạt ảnh hưởng của Hezbollah khỏi chính trường Lebanon. 

“Những dữ liệu chúng tôi thu thập được cho thấy, Hoàng thái tử Mohammed bin Salman đã nêu vấn đề ám sát tôi trong chuyến thăm tới Washington để chúc mừng ông Trump thắng cử. Phía Mỹ đã đồng ý với đề xuất của Saudi Arabia và Israel sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này”, Hassan Nasrallah chia sẻ. 

Bình luận về chính sách của Mỹ, thủ lĩnh Hezbollhah cho biết tới thời điểm này ông chưa có thông tin gì về ý định của Mỹ tấn công “Trục Kháng chiến” (Axis of Ressistance – gồm Iran và các lực lượng thân Tehran tại Trung Đông). Tuy nhiên, ông cũng nói rằng, không chỉ Iran, Lebanon hay Palestines, mà ngay cả giới lãnh đạo phe Cộng hòa lẫn Dân chủ tại Mỹ đều quan ngại về những gì ông Trump có thể làm trong vài tuần cuối nhiệm kỳ. Đó là lý do “Trục kháng chiến” cần phải cẩn trọng, không để bị cuốn vào một cuộc đối đầu thiếu tính toán. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TimesofIsrael, Arabnews)
Mỹ trừng phạt hai thành viên cấp cao của phong trào Hồi giáo Hezbollah
Mỹ trừng phạt hai thành viên cấp cao của phong trào Hồi giáo Hezbollah

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai nhân vật cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban, trong đó có một người từng là chỉ huy quân sự cấp cao ở miền Nam quốc gia Tây Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN