Thủ đô Thụy Sĩ hứng chịu hàng chục triệu vụ tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, phát biểu trước Ngày An ninh mạng Thụy Sĩ (SCSD), Thị trưởng Alec von Graffenried ngày 7/2 cho biết có tới 23 triệu vụ tấn công mạng nhằm vào thủ đô Bern trong năm 2023.

Trong bài phát biểu của mình, Thị trưởng Alec von Graffenried cho biết: “Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của thủ đô Bern liên tục ở chế độ phòng thủ. Câu hỏi không phải là liệu chúng ta có bị tấn công hay không mà là khi nào cuộc tấn công sẽ thành công. Tôi thấy hệ thống an ninh phải được thúc đẩy phát triển hơn nữa, bao gồm cả việc bảo vệ các công ty quan trọng có hệ thống như Energie Wasser Bern. Do có lượng lớn dữ liệu cá nhân nhạy cảm, các cơ quan quản lý cũng là mục tiêu thường xuyên của tội phạm mạng”.

Do đó, điều quan trọng là các chuyên gia phải thảo luận về chủ đề trên. Ngày An ninh mạng Thụy Sĩ, diễn ra lần đầu tiên tại Bern vào ngày 20 và 21 tháng 2 tới, mang đến cơ hội để thực hiện điều này. Sự kiện sẽ tập trung vào các cơ hội và rủi ro trong không gian mạng. Các diễn giả đến từ các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu, quốc phòng, hành chính, kinh doanh, truyền thông và đời sống dân sự. Những phát hiện mới trong lĩnh vực robot tự động và trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được trình bày.

Cùng ngày, ông Christoph Ammann, Giám đốc Văn phòng kinh tế của hội đồng thành phố Bern, cũng đề cập tới thiệt hại to lớn do tội phạm mạng gây ra. Chỉ riêng ở bang Bern, thiệt hại có thể vượt quá một tỷ franc.

Anh Hiển (TTXVN)
Ethiopia ngăn chặn hơn 4.550 cuộc tấn công mạng trong 6 tháng
Ethiopia ngăn chặn hơn 4.550 cuộc tấn công mạng trong 6 tháng

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Tổng Giám đốc Cơ quan An ninh Mạng Thông tin (INSA) của Ethiopia - ông Solomon Soka - ngày 31/1 cho biết quốc gia Đông Phi đã ngăn chặn hơn 4.550 cuộc tấn công mạng trong 6 tháng đầu năm tài chính 2023-2024, bắt đầu từ hôm 8/7/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN