Thống đốc Sevastopol: Nga đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV vào bán đảo Crimea

Thống đốc thành phố Sevastopol cho biết Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn trong sáng ngày 29/10 vào cảng Sevastopol ở Crimea, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga.

Chú thích ảnh
Máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất của Lực lượng vũ trang Ukraine được trưng bày tại triển lãm Army-2022. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT (Nga), ông Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol, cho rằng đây là cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV vào thành phố này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Trong động thái đáp trả, hạm đội Biển Đen đã kích hoạt các hệ thống phòng không ở Sevastopol để đẩy lùi các máy bay không người lái bay tới khoảng 4giờ 30 phút sáng ngày 29/10 (theo giờ địa phương). 

“Các tàu của Hạm đội Biển Đen đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Sevastopol. Không vị trí nào trong thành phố bị đánh trúng. Tình hình đang trong tầm kiểm soát, tất cả lực lượng đều ở trạng thái sẵn sàng”, ông Razvozhayev cho biết trên Telegram, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh.

Vị quan chức này cũng nói thêm rằng cuộc tấn công diễn ra trong vài giờ, tất cả các UAV đều bị bắn hạ. Theo dữ liệu sơ bộ, một chiếc máy bay không người lái của hải quân cũng đã bị phá hủy ngoài khơi bờ biển Sevastopol. Cuộc tấn công không gây thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng dân sự.

Thống đốc Sevastopol cũng kêu gọi công chúng không đăng video về những chiếc UAV này hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ tấn công trên mạng xã hội, vì nó có thể giúp quân đội Ukraine hiểu rõ hơn về cách tổ chức phòng thủ trong thành phố.

Sevastopol nằm ở bán đảo Crimea và đã trở thành một phần lãnh thổ của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Moskva đã chỉ định Sevastopol là thành phố liên bang do có tầm quan trọng chiến lược. Truyền thông Nga cho biết trong những tháng gần đây, cảng Biển Đen thường xuyên là mục tiêu tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine 

Hồi tháng 7, một chiếc UAV đã đâm vào trụ sở của Hạm đội Biển Đen ở Sevastopol đã khiến 6 người đã bị thương. Cuộc tấn công diễn ra vào Ngày Hải quân Nga và khiến giới chức phải quyết định hủy bỏ các lễ kỷ niệm trong thành phố. Hồi tháng 8, một chiếc UAV khác đã va vào nóc của trụ sở này, nhưng không gây ra thiệt hại đáng kể nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng Kiev sẽ giành lại quyền kiểm soát Crimea. 

“Chúng tôi sẽ giành lại Crimea bằng bất kỳ cách nào mà chúng tôi cho là đúng, mà không cần tham khảo ý kiến của các quốc gia khác,” ông Zelensky nói vào cuối tháng 8.

Ngay sau đó, cố vấn của ông Zelensky Mikhail Podoliak đã kêu gọi người dân ở Crimea chuẩn bị hầm trú ẩn, tích trữ nước và sạc dự phòng điện. Lời cảnh báo của Kiev được đưa ra sau nhiều tháng cảnh báo về một cuộc phản công ở miền Nam đất nước, tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ Donbass, một phần của các khu vực Zaporizhzhia và Kharkov hiện do lực lượng Nga kiểm soát, cũng như Crimea.

Về phần mình, Nga đã cảnh báo bất kỳ hành động khiêu khích nào đối với bán đảo này cũng đều sẽ bị đáp trả gay gắt. Đầu tháng này, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, sau vụ đánh bom xe mà Moskva cho là do Kiev chủ mưu, làm hư hỏng cầu Crimea và khiến 3 người thiệt mạng.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Nhà Trắng cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga tấn công vệ tinh Mỹ ở Ukraine
Nhà Trắng cảnh báo sẽ đáp trả nếu Nga tấn công vệ tinh Mỹ ở Ukraine

Nhà Trắng tuyên bố sẽ phản ứng thích hợp nếu tài sản Mỹ tại Ukraine bị tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN