Thổ Nhĩ Kỳ từ chối cấp tàu chiến để phong tỏa Crimea

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ chối cung cấp tàu chiến cho tổ chức cực đoan đã bị Nga cấm là "Medjlis của người Tatar Crimea" để phong tỏa Crimea.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AP

Đó là thông báo của một thủ lĩnh tổ chức cực đoan nói trên là Mustafa Dzhemilev, nghị sĩ Quốc hội Ukraine.Trong cuộc phỏng vấn đăng trên trang tin online.ua, thủ lĩnh của Medjlis cũng phàn nàn rằng Ankara từ chối liên kết vào các biện pháp trừng phạt chống Nga. Đồng thời, chính trị gia Ukraine này lưu ý rằng Tổng thống Erdogan đã nhiều lần khẳng định lập trường về qui chế của Crimea.
Theo Sputnik
Nghị sĩ Mỹ đề nghị "đổi" Crimea lấy dỡ bỏ cấm vận Nga
Nghị sĩ Mỹ đề nghị "đổi" Crimea lấy dỡ bỏ cấm vận Nga

Lệnh trừng phạt Moskva chỉ có thể được xóa bỏ nếu Tổng thống Mỹ trình bày Quốc hội sự xác nhận việc "Ukraine phục hồi chủ quyền trên bán đảo Crimea".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN