Hoàn thành trụ đầu tiên của cầu Kerch nối Crimea

Phía trên đảo Tuzla vừa hoàn thành chiếc trụ cầu đầu tiên của cây cầu bắc qua eo biển Kerch. Trụ cầu được xây bằng 400 tấn thép và 250 mét khối bê tông.

Công tác xây dựng cầu Kerch từ phía đảo Taman của Nga.

Theo thiết kế dự án, tổng số trụ cầu dẫn tới bán đảo Crimea sẽ là 595 trụ và cần tới 5.500 cọc trụ. Như đã biết, tất cả các cọc trụ được đặt nghiêng.

Chúng được đóng vào đất theo góc nghiêng nhất định bằng các khung kim loại. Công nghệ này đảm bảo sự ổn định cho trụ cầu trên địa hình địa chất phức tạp và có tính địa chấn cao.

Theo kỹ sư trưởng của công trường, trụ cầu đầu tiên chỉ cao 3 mét, cùng với nhịp cầu sẽ cao hơn mặt đất khoảng 7 mét. Càng tiến ra biển, độ cao của các trụ cầu sẽ tăng và đạt mức tối đa 35 mét.


Ngoài ra, cầu Kerch cũng có cấu trúc thủy lực đặc biệt để bảo vệ các trụ cầu khỏi bị tàu thủy va chạm. Chúng sẽ được xây dựng bằng những tấm kim loại phủ đá và bê tông.

Theo Sputnik
Số phận hẩm hiu chờ đợi “Tiểu đoàn cảm tử” ở biên giới Crimea
Số phận hẩm hiu chờ đợi “Tiểu đoàn cảm tử” ở biên giới Crimea

Phó Thủ tướng Cộng hòa Crimea (Crưm) Ruslan Balbek tuyên bố số phận đen đủi đang chờ đợi tiểu đoàn cảm tử "Asker” trên biên giới với Crimea trong khu vực Kherson của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN