Phát hiện kỳ lạ trên công trường cầu nối Crimea

Các kỹ sư công nhân tham gia công trình cầu điện lực Crimea đã thực hiện một phát hiện bất ngờ.

Công trình xây dựng cây cầu nối qua eo biển Kerch.

Theo trang mạng Dni.ru, họ khai quật được tổ hợp tích nước ngọt được xây dựng bởi một nền văn minh cổ đại.

Giới khoa học cho biết, bể chứa nước được tìm thấy có thể là bằng chứng cho thấy các bộ tộc từng sống trên lãnh thổ Kuban đã nắm được các kỹ năng xây dựng công trình thuỷ lợi trước người Hy Lạp cổ đại. Theo những đánh giá ban đầu, bể chứa nước ngọt có từ thế kỷ VII-VIII trước CN.

Hệ thống hiện nay chứa đầy nước ngầm. Tổ hợp bao gồm những bể chứa thông nhau, được xây bằng đá với những tảng đá cao tới 2 mét. Các nhà khảo cổ kết luận hệ thống này có chức năng lọc nước nhưng hiện vẫn chưa xác định được chủ nhân đầu tiên của công trình.

Theo Sputnik
Ông Poroshenko hô hào cấm Nga xây cầu nối Crimea
Ông Poroshenko hô hào cấm Nga xây cầu nối Crimea

Trang web của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đăng tải kiến nghị điện tử về cấm Nga xây dựng cây cầu nối liền với bán đảo Crimea qua eo biển Kerch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN