Thổ Nhĩ Kỳ tóm gọn nghi phạm lãnh đạo đảo chính

Theo nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ, cựu Tư lệnh Không quân nước này, Tướng Akin Ozturk đã bị bắt giữ với cáo buộc liên quan tới âm mưu đảo chính quân sự hôm 15/7.

Ông Akin Ozturk.

Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tướng Ozturk có thể liên quan với nhà thuyết giáo đối lập Fethullah Gulen mà các nhà chức trách cho là chủ mưu cuộc đảo chính.

Mới đây, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, đang cư trú tại bang Pennsylvania của Mỹ, về quy án tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan thông báo với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng giáo sĩ Gulen đã đe dọa an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ và cần phải bị dẫn độ. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: "Tôi kêu gọi nước Mỹ và ngài Tổng thống Obama bàn giao con người này cho chúng tôi".


Theo Sputnik
Các nước Trung Đông thể hiện sự đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ
Các nước Trung Đông thể hiện sự đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 16/7, hầu hết các nước Trung Đông đã lên án âm mưu vụ đảo chính quân sự do một nhóm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện hôm 15/7 nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Recep Erdogan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN