Các nước Trung Đông thể hiện sự đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 16/7, hầu hết các nước Trung Đông đã lên án âm mưu vụ đảo chính quân sự do một nhóm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện hôm 15/7 nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Recep Erdogan.

Hai cường quốc khu vực là Iran và Israel đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chính quyền Ankara sau khi xảy ra vụ đảo chính quân sự.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ca ngợi tinh thần của người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong việc bảo vệ dân chủ cũng như chính phủ do họ bầu ra. Theo ông Zarif, điều này cho thấy đảo chính không có chỗ đứng trong khu vực và sẽ sớm thất bại.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: EPA/TTXVN

Israel, quốc gia đã phê chuẩn thỏa thuận khôi phục quan hệ với Ankara hồi tháng trước, cũng thể hiện sự đoàn kết với nhân dân và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trước âm mưu đảo chính ngày 15/7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon nêu rõ: "Israel luôn tôn trọng tiến trình dân chủ tại Thổ Nhĩ Kỳ và mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước".

Ngoài ra, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait cũng hoan nghênh việc chính quyền Erdogan kiểm soát tình hình sau khi đập tan âm mưu đảo chính.

Trong khi đó, do mối quan hệ thù địch giữa hai chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, giới chức tại Damascus vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến am mưu đảo chính nói trên. Damascus luôn cáo buộc chính quyền Ankara hỗ trợ các nhóm khủng bố chống lại chế độ tại Syria, trong khi Tổng thống Erdogan liên tục kêu gọi lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Canada quan ngại sâu sắc

Đêm 16/7, Ngoại trưởng Canada Stéphane Dion đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bất ổn ở Thổ Nhĩ Kỳ và kêu gọi tất cả các bên tại nước này tôn trọng hiến pháp dân chủ, giữ bình tĩnh và bảo đảm an ninh cho người dân.

Tuyên bố cũng nêu rõ bất kỳ âm mưu nào nhằm sử dụng vũ lực phá hoại dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ đều phải bị chặn đứng ngay lập tức. Cũng theo tuyên bố, Canada ủng hộ một Thổ Nhĩ Kỳ dân chủ và đang theo dõi sát tình hình tại quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Canada khuyến cáo công dân không đi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ trong thời điểm này. Những công dân đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ nên tránh những chỗ đông người và tuân thủ sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Trung tâm giám sát và ứng phó khẩn cấp ở Ottawa và các cơ quan đại diện của Canada tại Ankara, Istanbul chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ lãnh sự cần thiết cho công dân Canada tại Thổ Nhĩ Kỳ.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ bác khả năng dính líu đến đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ bác khả năng dính líu đến đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavosoglu rằng những cáo buộc Mỹ liên quan đến vụ đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước đồng minh NATO này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN