Thổ Nhĩ Kỳ nói mục tiêu xóa sổ Hamas mà Israel đặt ra là bất khả thi

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng mục tiêu mà Israel đặt ra là tiêu diệt Hamas hoặc trục xuất các tay súng Palestine khỏi Gaza là không thể đạt được.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp nội các ở Ankara. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT, phát biểu với các phóng viên ngày 2/12, ông Erdogan nói: “Các nước phương Tây ủng hộ Israel, đặc biệt là Mỹ và Anh, luôn đặt ra câu hỏi 'Chúng ta sẽ làm gì trước mối đe dọa từ Hamas?' thay vì nhìn vào giải pháp hai nhà nước. Câu trả lời của chúng tôi là: Nếu chúng ta đặt giải pháp hai nhà nước vào trung tâm, các vấn đề ở Gaza và các mối đe dọa lẫn nhau về cơ bản sẽ biến mất. Đó là cách chúng ta cần giải quyết tình hình”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm: “Việc loại trừ và tiêu diệt Hamas không phải là một kịch bản thực tế”.

Tổng thống Erdogan đã lên án mạnh mẽ khi Israel bắn phá Dải Gaza và cho rằng cách tiếp cận không khoan nhượng của Israel đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn với các tay súng Palestine. Ông cũng nhiều lần từ chối coi Hamas là nhóm khủng bố mà lại dùng từ này mô tả Israel.

Trong khi đó, Israel cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Hamas. Ngoại trưởng Israel Eli Cohen viết trên mạng xã hội X ngày 2/12: “Chúng tôi sẽ giải phóng Gaza khỏi Hamas, vì an ninh của Israel và để tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho người dân trong khu vực. Xin mời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đón các tay súng Hamas ở đất nước của ông, những người chưa bị tiêu diệt và chạy khỏi Gaza”.

Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halevi cũng nhắc lại rằng quân đội Israel đã sẵn sàng xóa sổ Hamas. Ông nói: “Sẽ mất thời gian. Đây là những mục tiêu phức tạp”.

Đợt bạo lực mới nhất ở Trung Đông nổ ra vào ngày 7/10 sau một cuộc tấn công lớn của nhóm Hamas, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng. Theo chính quyền do Hamas kiểm soát ở Gaza, các cuộc không kích trả đũa và hoạt động trên bộ của Israel đã giết chết trên 15.000 người Palestine.

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Antonio Guterres bày tỏ rất đáng tiếc khi các hoạt động thù địch tái diễn giữa Israel và lực lượng Hamas ngày 1/12, đồng thời hy vọng hai bên thiết lập lại thỏa thuận ngừng bắn. Trên mạng xã hội X, ông Guterres viết: “Sự thù địch tái diễn càng cho thấy thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo quan trọng như thế nào”.

Cùng ngày, Qatar – nước làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn vừa kết thúc – đã kêu gọi quốc tế hành động nhanh chóng để ngăn chặn bạo lực ở Dải Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh việc tiếp tục tấn công làm phức tạp các nỗ lực hòa giải và làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza. Bộ trên cũng lên án tất cả các hình thức tấn công nhắm vào dân thường, thực hiện trừng phạt tập thể và cưỡng bức di dời người dân ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Rocket được phóng từ Dải Gaza về phía Israel ngày 1/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Palestine cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas đang tiếp diễn, để thảo luận một thỏa thuận mới giữa hai bên, bất chấp việc giao tranh lại diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.

Thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên ở Gaza kể từ khi bùng phát xung đột đã được gia hạn 2 lần và kéo dài tổng cộng 7 ngày. Trong thời gian ngừng bắn, 80 con tin Israel đã được trả tự do để đổi lấy 240 tù nhân Palestine. Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào sáng 1/12, giao tranh đã tiếp diễn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Hamas đã không đồng ý thả thêm con tin, nên Israel nối lại các cuộc tấn công để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình.

Trong diễn biến khác, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã công bố bản đồ chi tiết Dải Gaza đánh dấu những khu vực an toàn và kêu gọi người dân Palestine ở đây tuân thủ các chỉ dẫn của IDF để đảm bảo an toàn. Người phát ngôn của IDF cho biết bản đồ và các chỉ dẫn sẽ là hướng di chuyển an toàn cho người dân Gaza trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột.

Thùy Dương/Báo Tin tức
WSJ: Mỹ gửi 100 quả bom phá hầm cho Israel 
WSJ: Mỹ gửi 100 quả bom phá hầm cho Israel 

Ngoài đạn xuyên đất, Mỹ còn cung cấp cho Israel một số loại bom và đạn pháo tân tiến khác để sử dụng trong chiến dịch ở Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN