Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng về sự 'chuyển trục' trong quan hệ giữa phương Tây và phương Đông

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng Ankara đang duy trì một chiến lược cân bằng nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: IRNA/TTXVN

Nhật báo Sabah ngày 21/9 đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdoğan mới đây đã chính thức phát biểu rằng nước này sẽ không hy sinh mối quan hệ với phương Tây để đổi lấy sự gần gũi với phương Đông, đồng thời bác bỏ những tuyên bố về sự "chuyển trục" trong chính sách đối ngoại của Ankara. Phát biểu trong một hội nghị tại Ankara, ông Erdoğan khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực xây dựng một vị thế cân bằng giữa các cường quốc toàn cầu, mà không làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại.

Theo Tổng thống Erdoğan, việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến gần hơn đến tư cách thành viên BRICS – nhóm các nền kinh tế mới nổi – không đồng nghĩa với việc từ bỏ quan hệ với Liên minh châu Âu và các quốc gia phương Tây, lưu ý rằng sự cân bằng trong mối quan hệ quốc tế là ưu tiên hàng đầu, và rằng Ankara đang tận dụng mọi cơ hội để biến Thổ Nhĩ Kỳ thành một cường quốc khu vực và toàn cầu.

“Tôi khẳng định rằng chúng tôi đang hướng về phương Tây, nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi quay lưng lại với phương Đông", ông Erdoğan nói, nêu rõ chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong 22 năm qua, kể từ khi Đảng Công lý và Phát triển (Đảng AK) nắm quyền. Ông chỉ ra rằng các mối quan hệ với những nước láng giềng đã được củng cố thông qua nhiều cơ chế khác nhau.

Tổng thống Erdoğan cũng đề cập đến những thành công của các nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ trong các dự án quốc tế, cho thấy sự tự tin của nước này trong việc mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu. Ông cho rằng những chỉ trích về sự "chuyển trục" trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ là không công bằng và thiếu hiểu biết về thực tế toàn cầu. Ông Erdoğan khẳng định rằng chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ đã mang lại nhiều lợi ích, không chỉ cho đất nước mà còn cho các đối tác khác.

Tuy nhiên, ông  Erdoğan nhấn mạnh rằng việc tăng cường hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là một bước đi tự nhiên, vì đây là nơi có ba trong năm nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông kêu gọi một cách tiếp cận chính sách dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.

Trong bối cảnh hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách tham gia vào BRICS, nhóm được quảng bá là giải pháp thay thế cho các định chế tài chính phương Tây như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Sự mở rộng của BRICS, bao gồm các thành viên mới như Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, thể hiện sự thay đổi trong bối cảnh địa chính trị, với Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố ảnh hưởng của tổ chức này.

Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua nhiều biến động, nhưng ông Erdoğan luôn khẳng định một cách tiếp cận "cùng thắng". Dù đã chỉ trích mạnh mẽ phương Tây vì sự ủng hộ đối với Israel, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ cắt đứt quan hệ hoàn toàn với các nước phương Tây. Trong khi đó, nước này vẫn duy trì mối quan hệ tích cực với cả Nga và Ukraine, mặc dù có những căng thẳng trong khu vực.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo dailysabah.com)
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng gặp người đồng cấp Syria để bình thường hóa quan hệ
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng gặp người đồng cấp Syria để bình thường hóa quan hệ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 21/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Syria Bashar al-Assad, để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN