Thổ Nhĩ Kỳ không kích ồ ạt hơn 200 mục tiêu IS ở Syria

Ngày 14/1, Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã tấn công 228 mục tiêu và tiêu diệt 18 phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn Al-Bab, miền Bắc Syria.

Khói bốc lên sau vụ không kích của không quân Thổ Nhĩ Kỳ xuống làng Jarabulus thuộc khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, trong số các mục tiêu của IS bị tấn công, có nhiều vị trí phòng thủ, nơi ẩn náu, sở chỉ huy cùng nhiều vũ khí và phương tiện đã bị tiêu diệt. Tổng cộng có 14 vụ không kích đã được thực hiện gần thị trấn Al-Bab, phá hủy 8 nơi ẩn náu, 2 xe chứa vũ khí, 2 sở chỉ huy và 2 vị trí phòng thủ. Ngoài ra, 2.292 thiết bị nổ tự tạo và 43 quả mìn đã bị phá hủy.

Hồi tháng 8/2016, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch "Lá chắn Euphrates" để chống lại IS cùng lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - cánh quân sự của đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD).

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không kích 17 mục tiêu IS
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không kích 17 mục tiêu IS

Các máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích vào các căn cứ của tổ chức khủng bố IS khu vực phía Bắc Syria, phá hủy được 17 mục tiêu của chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN