Thiếu nơi an táng nạn nhân COVID-19, Indonesia mở rộng hàng loạt nghĩa trang

Khi số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 gia tăng đột biến tại Indonesia, thủ đô của nước này đã phải mở rộng thêm hàng loạt nghĩa trang.

Chú thích ảnh
Khung cảnh cho thấy các phương tiện hạng nặng được triển khai để mở rộng một khu nghĩa trang mới cho các nạn nhân COVID-19 ở Jakarta. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), kể từ tháng 3/2020, quốc gia đông dân thứ 4 trên thế giới đã phải đối mặt với cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2 vô cùng khốc liệt. Tính đến nay, Indonesia đã vượt mốc 1 triệu trường hợp mắc COVID-19 và trên 30.000 ca tử vong, cao nhất tại Đông Nam Á.

Ông Ivan Nurcahyo, người phát ngôn của cơ quan quản lý các công viên tại thủ đô Jakarta, cho biết chính quyền đã bổ sung thêm 6 nghĩa trang mới tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố. Trong đó, 3 nghĩa trang đã được đưa vào sử dụng.

Chú thích ảnh
Công nhân tại một công trường mở rộng nghĩa trang mới cho các nạn nhân COVID-19 ở Jakarta. Ảnh: Reuters

  

Chú thích ảnh
Máy xúc dọn sạch các khu đất để có thêm chỗ an táng. Ảnh: Reuters

Trong vài tháng qua, đặc biệt là 2 tuần gần đây, số ca tử vong vì COVID-19 tại Indonesia đã gia tăng đột biến tại một số khu vực. Các chuyên gia y tế công cộng nhận định rằng số người chết trên thực tế có khả năng cao hơn nhiều so với số liệu được công bố chính thức. Điều này có nghĩa là có những nạn nhân COVID-19 có thể đã được chôn cất trong các khu đất của gia đình họ để tiết kiệm diện tích.

“Hiện tại, ở các nghĩa trang khác, chúng tôi đã đề xuất một phương án có thể gọi là ‘hệ thống mai táng chồng lên nhau'. Điều này có nghĩa là nạn nhân COVID-19 có thể được chôn cất cùng nơi với các thành viên trong gia đình hoặc người thân của họ”, ông Nurcahyo, nói. Ông cho biết thêm rằng phương án này chỉ áp dụng khi thi thể nạn nhân được chôn chồng lên phía trên ngôi mộ người thân của họ đã qua đời cách đây hơn 5 năm.

Chú thích ảnh
Nhân viên mai táng nạn nhân qua đời vì COVID-19. Ảnh: Reuters

  

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters

Hôm 3/2, tại nghĩa trang Rorotan ở phía bắc Jakarta, những chiếc xe ủi đang cấp tập dọn đất cho các khu đất để bổ sung thêm nơi an táng.

Chú thích ảnh
Những người đào mộ chôn quan tài của một nạn nhân COVID-19 tại một nghĩa trang ở Indonesia . Ảnh: Sharjah 24

“Một phần của khu vực này được sử dụng làm nghĩa trang công cộng. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị một khu chôn cất lớn mới dành riêng cho nạn nhân COVID-19”, ông Nurcahyo nói. "Nghĩa trang Rorotan có diện tích khoảng 25 ha và chúng tôi dự định phân bổ 8.000 mét vuông cho khu mai táng này”.

Hải Vân/Báo Tin tức
Indonesia phát hiện virus SARS-CoV-2 qua máy dò hơi thở tại các ga tàu
Indonesia phát hiện virus SARS-CoV-2 qua máy dò hơi thở tại các ga tàu

Ngày 3/2, Indonesia đã triển khai một chương trình phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bằng cách sử dụng máy dò phát hiện virus này qua hơi thở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN