Indonesia huy động quân đội và cảnh sát truy dấu bệnh nhân

Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 3/2 tại Phủ Tổng thống ở Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu triển khai quân đội và cảnh sát nhằm truy dấu các bệnh nhân mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Denpasar, Bali, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chủ tịch Ủy ban xử lý COVID-19 và phục hồi kinh tế quốc gia Airlangga Hartarto cho biết động thái trên là một phần trong nỗ lực thúc đẩy chương trình truy dấu tiếp xúc, xét nghiệm và điều trị (3T) cho những người mắc COVID-19.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, ông Airlangga, người cũng đang đảm nhận chức Bộ trưởng Điều phối Kinh tế, thông báo rằng Bộ Y tế sẽ bổ sung nhân sự tham gia công tác truy vết bệnh nhân COVID-19.

Bộ trưởng Airlangga nhấn mạnh Tổng thống Widodo cũng yêu cầu người dân tiếp tục hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) tại hai đảo Java và Bali dù thừa nhận rằng biện pháp này chưa thực sự hiệu quả. Theo đó, Tổng thống Widodo yêu cầu cải thiện việc thực hiện PPKM ở cấp nhỏ hơn như làng, xóm sau khi các dữ liệu cho thấy hoạt động di chuyển của người dân vẫn cao trong các khu dân cư.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến chiều 3/2 (giờ Việt Nam), Indonesia ghi nhận tổng cộng trên 1,1 triệu ca nhiễm, trong đó 30.770 ca tử vong do COVID-19.

Hữu Chiến (TTXVN)
Indonesia tiếp nhận thêm 10 triệu liều vaccine dạng nguyên liệu thô từ Sinovac
Indonesia tiếp nhận thêm 10 triệu liều vaccine dạng nguyên liệu thô từ Sinovac

Ngày 2/2, người phát ngôn chương trình tiêm chủng của Bộ Y tế Indonesia, bà Siti Nadia Tarmizi, cho biết trong sáng cùng ngày quốc gia này đã tiếp nhận từ hãng Sinovac của Trung Quốc nguyên liệu thô để sản xuất 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN