Thêm nhiều vùng ở Tây Ban Nha đóng cửa câu lạc bộ đêm

Ngày 17/8, thêm nhiều vùng tại Tây Ban Nha đã đóng cửa các câu lạc bộ đêm, sau khi các quy định nhằm khống chế dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chính thức có hiệu lực.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha ngày 9/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Andalusia, vùng đông dân nhất của Tây Ban Nha, cùng với Galicia và Cantabria tại miền Bắc, Castilla và Leon ở miền Trung là những khu vực mới nhất áp dụng 11 biện pháp mới mà chính phủ công bố vào ngày 14/8 vừa qua nhằm ngăn số ca nhiễm mới tăng mạnh. Trước đó, các vùng La Rioja và Murcia cũng đã bắt đầu áp dụng các biện pháp mới vào ngày 16/8.

Các biện pháp mới bao gồm đóng cửa các vũ trường, hộp đêm và sàn nhảy. Các nhà hàng và quán rượu phải đóng cửa vào 1h sáng và không được nhận khách từ nửa đêm. Toàn bộ 17 chính quyền khu vực của Tây Ban Nha đã nhất trí áp dụng các biện pháp mới. Các quy định này còn bao gồm cấm hút thuốc tại các điểm công cộng ngoài trời, khi không thể duy trì giãn cách 2m cũng như giới hạn khách tới thăm nhà dưỡng lão.

Đáng chú ý, vùng Basque ở miền Bắc Tây Ban Nha đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế trong ngày 17/8, qua đó cho phép chính quyền áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn so với các khu vực lân cận, do nguy cơ số ca nhiễm mới tăng mạnh.

Tây Ban Nha hiện có tổng cộng gần 343.000 ca nhiễm, mức cao nhất tại khu vực Tây Âu. Trong 14 ngày qua, tỷ lệ lây nhiễm tại Tây Ban Nha là 115 ca trên 100.000 dân, trong khi con số này tại Pháp là 45 ca, Anh (19 ca) và Đức (16 ca).

Tuy nhiên, phần lớn các ca nhiễm mới là những người không có triệu chứng và nguy cơ tử vong đã giảm đáng kể. Kể từ khi chấm dứt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vào ngày 21/6, Tây Ban Nha ghi nhận chưa tới 300 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ban Nha hiện là 28.617 ca.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech cho biết Chính phủ Séc sẽ yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang kể từ ngày 1/9 khi di chuyển trên các phương tiện công cộng và tòa nhà công cộng.

Séc là một trong những quốc gia đầu tiên tại châu Âu yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại phần lớn các địa điểm công cộng vào tháng 3, song đã dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế khi số ca nhiễm giảm xuống vào cuối mùa Xuân.

Tuy nhiên, số ca nhiễm tại nước này lại có xu hướng tăng lên lần nữa. Bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtech nhấn mạnh chính phủ coi đây là biện pháp phòng ngừa do tình hình dịch bệnh nhiều khả năng diễn biến phức tạp hơn vào mùa Thu, đặc biệt là sau ngày 1/9, thời điểm nghỉ Hè kết thúc và kỳ học mới bắt đầu.

Quy định mới sẽ yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại các cửa hàng, các khu vực chung tại trường học và trong các tòa nhà công cộng. Quy định này không áp dụng với công sở, nhà hàng và quán rượu. Chính phủ cũng giảm thời gian cách ly xuống còn 10 ngày thay vì 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với người nhiễm.

Cho đến nay, Séc đã ghi nhận tổng cộng khoảng 20.000 ca nhiễm trong tổng số 10,7 triệu dân. Tổng số ca tử vong là 397 ca, khá thấp so với nhiều nước châu Âu khác. Séc hiện vẫn còn 5.816 ca nhiễm song số người cần nhập viện điều trị tiếp tục giảm. Tính đến ngày 16/8, chỉ có 104 người mắc COVID-19 tại Séc phải nhập viện điều trị.

Đặng Ánh (TTXVN)
Tây Ban Nha áp đặt hàng loạt biện pháp chống dịch COVID-19
Tây Ban Nha áp đặt hàng loạt biện pháp chống dịch COVID-19

Ngày 16/8, 2 vùng đầu tiên của Tây Ban Nha bắt đầu áp đặt các biện pháp mới ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh tại nước này đang bùng phát trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN