Lực lượng Chữ Thập đỏ Philippines giải cứu người dân mắc kẹt trong mưa lớn do bão Kalmaegi ở Talamban, thành phố Cebu ngày 4/11/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Nhà chức trách địa phương cho biết chỉ riêng tại đảo Cebu đã có 21 người thiệt mạng, phần lớn do đuối nước. Các chuyên gia đánh giá “tình hình ở Cebu chưa từng có tiền lệ” và nước lũ là yếu tố gây rủi ro lớn nhất.
Từ 24 giờ trước khi bão Kalmaegi đổ bộ, khu vực xung quanh thành phố Cebu - thủ phủ của tỉnh cùng tên - đã bị ngập do có lượng mưa lên tới 183mm, vượt xa mức trung bình hằng tháng là 131mm. Theo giới chức và người dân, nước lũ dâng quá nhanh khiến nhiều người không kịp sơ tán và phải lên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ. Ngoài ra, gần 400.000 người đã được sơ tán và hàng trăm người tá túc trong các lều tạm sau trận động đất cường độ 6,9 hồi cuối tháng 9 cũng đã được sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Ngoài ra, vùng Mindanao ở miền Nam Philippines cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Kalmaegi, gây mưa lớn và lũ lụt tại nhiều khu vực.
Trong một thông báo vừa đưa ra hôm nay, Không quân Philippines (PAF) cho biết một trực thăng Super Huey đã gặp nạn tại tỉnh Agusan del Sur thuộc vùng Mindanao trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ cứu trợ. Theo thông báo của PAF, trực thăng gặp nạn nằm trong nhóm 4 máy bay xuất phát từ thành phố Davao tới thành phố Butuan để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nhanh về thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ (RDANA). PAF đã mở ngay một cuộc điều tra toàn diện nhằm xác định nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến tai nạn.
Trực thăng Super Huey thường được PAF sử dụng cho các nhiệm vụ vận chuyển, ứng phó thiên tai và tiếp tế, đặc biệt tại những khu vực hẻo lánh hoặc bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.
Hiện tại, bão Kalmaegi đang di chuyển về phía Tây qua chuỗi đảo Visayas với sức gió 130 km/h và giật tới 180 km/h, quật đổ nhiều cây cối và ảnh hưởng đến các tuyến đường điện. Các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão đang ngày càng mạnh hơn do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Nhiệt độ đại dương cao hơn khiến bão thường mạnh lên nhanh chóng. Trong khi đó, không khí ấm hơn cũng giữ nhiều hơi ẩm hơn, dẫn đến mưa lớn hơn.
Riêng với Philippines, mỗi năm trung bình nước này hứng chịu khoảng 20 cơn bão, thường quét qua những khu vực dễ bị thiên tai và có hàng triệu người sống trong cảnh nghèo đói. Dự báo, từ nay đến cuối năm, nước này có thể sẽ còn phải hứng chịu thêm từ 3 - 5 cơn bão nữa. Trong tháng trước, Philippines hứng chịu 2 cơn bão lớn.