Thế giới Tuần qua: Dịch COVID-19 diễn biến trái chiều, khó lường; biểu tình bạo loạn bao trùm nước Mỹ

Trong tuần qua, diễn biến dịch COVID-19 phức tạp-khó lường và làn sóng biểu tình tại Mỹ liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc là những nội dung được dư luận thế giới quan tâm.

Diễn biến dịch COVID-19 phức tạp trên thế giới

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt người dân tại New Delhi. Ảnh: AFP

Đến cuối tháng 5, tình hình dịch COVID-19 tại các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có khác biệt khi nhiều nước bước vào nới lỏng phong tỏa trong khi một số nơi ghi nhận số ca nhiễm tăng vọt.

Ngày 29/5, Đan Mạch và Na Uy thống nhất tạo điều kiện về du lịch giữa hai quốc gia. Áo không còn yêu cầu khách hàng mua sắm phải đeo khẩu trang. Nhiều quốc gia châu Âu đã bắt đầu nới lỏng phong tỏa vì COVID-19.

Trong khi đó, ông John Edmunds – giáo sư tại Trường Y học Nhiệt đới & Vệ sinh London – đồng thời là cố vấn chính phủ Anh cảnh báo rằng việc nới lỏng phong tỏa theo kế hoạch vào tháng 6 tại nước này là quá sớm. Theo ông John Edmunds, số ca nhiễm mới tại Anh vẫn khá cao.

Chỉ một ngày trước khi Ấn Độ kết thúc lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 2 tháng, nước này ghi nhận số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) trong 24 giờ tăng 7.964 trường hợp.

Bộ Y tế Ấn Độ trong ngày 30/5 công bố tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này là 173.763 trường hợp, trong đó có 4.971 người tử vong. Hơn 70% số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ tập trung ở các bang Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, New Delhi, Madhya Pradesh và Rajasthan.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định rằng nước này đang trên đường tới “chiến thắng” trong cuộc chiến chống COVID-19. Ông Modi cũng nhấn mạnh Ấn Độ sẽ là “tấm gương về hồi phục kinh tế”.

Brazil ngày 29/5 ghi nhận 27.878 trường hợp tử vong vì COVID-19, vượt qua Tây Ban Nha. Như vậy, Brazil đã trở thành quốc gia có số trường hợp tử vong vì COVID-19 cao thứ 5 thế giới sau Mỹ, Anh, Italy và Pháp.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/5 tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước diễn biến này, các chuyên gia tại Australia và Anh đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ WHO. Giáo sư Peter Doherty tại Viện Doherty (Australia) – đơn vị tham gia nỗ lực toàn cầu phát triển vaccine phòng COVID-19 – cho rằng WHO đã “hỗ trợ đầy đủ cho cộng đồng khoa học”.

Biểu tình khắp 20 thành phố tại Mỹ

Chú thích ảnh
Người biểu tình tối 29/5 tại Denver. Ảnh: Getty Images

Nhiều thành phố tại Mỹ đã phải đề nghị Lực lượng Vệ binh Quốc gia hỗ trợ do tình trạng đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình liên quan đến cái chết của một người da màu bị cảnh sát bắt giữ.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết bạo động bắt nguồn từ việc việc cảnh sát bắt giữ và khiến công dân da màu George Floyd tử vong tại bang Minnesota (Mỹ) hôm 25/5. Trong đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, một cảnh sát đã ghì đầu gối lên cổ của Floyd khiến anh này lịm dần và không thể nói. Trước đó, Floyd đã van xin cảnh sát: “Làm ơn. Tôi không thở được”. Viên cảnh sát đã ghì cổ Floyd trong 8 phút. Sau đó không lâu, Floyd qua đời trong bệnh viện.

500 thành viên Vệ binh Quốc gia đã được điều động đến thủ phủ của Minnesota là Minneapolis và các thành phố lân cận. Lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Minnesota, Tướng Jon Jensen cho biết đến 31/5, có khả năng trên 1.700 thành viên lực lượng này sẽ đến bang Minnesota. Thị trưởng thành phố Minneapolis – ông Tim Walz - cho biết tình hình tại đây vẫn “vô cùng nguy hiểm” khi bạo lực tiếp diễn.

Hãng thông tấn AP đã đăng video cho thấy cảnh sát thành phố New York dùng dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình (trong video có hình ảnh bạo lực, độc giả cân nhắc kỹ trước khi xem).

Thống đốc bang Georgia đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ngày 30/5 và đề nghị Lực lượng Vệ binh Quốc gia hỗ trợ. Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), Lực lượng Vệ binh Quốc gia cũng thực hiện nhiệm vụ tại thủ đô Washington D.C. Bên ngoài Nhà Trắng, đám đông đã biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump. Nhiều người biểu tình cố lật đổ hàng rào, ném chai và nhiều vật dụng khác vào cảnh sát.

Cảnh sát cho biết tại thành phố Detroit, bang Michigan, một kẻ ngồi trong xe SUV đã xả súng vào đám đông người biểu tình khiến một người thiệt mạng.

Người biểu tình đã xông vào trụ sở cảnh sát tại Portland và Oregon vào tối 29/5. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát thành phố Atlanta, bang Georgia nói rằng người biểu tình đã ném gạch, bắn súng hơi vào lực lượng hành pháp khiến 3 cảnh sát bị thương.

Sở cảnh sát Houston trong khi đó thông báo đã bắt giữ gần 200 người biểu tình trong tối 29/5. Trong khi đó, 4 cảnh sát đã bị thương nhẹ, 8 xe cảnh sát bị phá hủy.

Hà Linh/Báo Tin tức
Biểu tình khắp nước Mỹ bày tỏ phẫn nộ về vụ George Floyd
Biểu tình khắp nước Mỹ bày tỏ phẫn nộ về vụ George Floyd

Các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Mỹ ngày 29/5 bày tỏ phẫn nộ về vụ một người đàn ông da màu tên là George Floyd tử vong trong khi bị cảnh sát giam giữ ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN