Người biểu tình Minneapolis (Mỹ) xông vào đồn cảnh sát đốt phá

Tối 28/5 (giờ Mỹ), một vài người biểu tình trong nhóm bạo loạn tại thành phố Minneapolis đã xông vào đồn cảnh sát số 3 của Cơ quan cảnh sát thành phố và đốt phá khuôn viên tòa nhà.

Chú thích ảnh
Lửa ngút trời sau khi người biểu tình giận dữ đốt phá đồn cảnh sát. Ảnh: AP

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh thành phố Minneapolis thuộc tiểu bang Minnesota bước sang ngày thứ 3 bạo loạn liên quan đến việc cảnh sát Mỹ da trắng khống chế một người da đen có tên Floyd và dẫn tới cái chết của anh ta.

Giới chức cho biết họ đã sơ tán tòa nhà để đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Minneapolis thông báo họ đã điều động trên 500 binh sĩ tới khu vực Minneapois – St.Paul. “Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cuộc sống, gìn giữ tài sản và bảo vệ quyền biểu tình một cách hòa bình”, Vệ binh Quốc gia bày tỏ trên mạng xã hội Twitter. 

Chú thích ảnh
Một người biểu tình đốt lửa trước cửa ra vào đồn cảnh sát Minneapolis. Ảnh: Reuters

Thống đốc Minnesota Tim Walz cho biết ông đã quyết định điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến thành phố Minneapolis để duy trì trị an sau khi bùng phát biểu tình liên quan đến cái chết của công dân da màu 46 tuổi George Floyd.

Biểu tình bạo lực đã bùng phát tại Minneapolis, nhiều thành phố khác của Mỹ và kéo sang ngày thứ 3 liên tiếp. Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết trong đoạn video được công bố đầu tiên gây bức xúc dư luận, một cảnh sát đã ghì gối lên cổ của Floyd khiến anh này lịm dần và không thể nói. Trước đó, Floyd còn van xin cảnh sát rằng “Làm ơn. Tôi không thể thở nổi”. Viên cảnh sát đã ghì cổ Floyd trong 8 phút. Sau đó không lâu, Floyd qua đời trong bệnh viện.

Thống đốc Walz đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu lực lượng Vệ binh Quốc gia “hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân Minnesota” và bình ổn tình hình sau vụ việc trên. Ông Walz cũng chỉ thị giới lãnh đạo địa phương huy động các nguồn lực sau khi hoạt động biểu tình dẫn đến những hành vi bạo lực. Ông Walz nêu rõ: “Mục tiêu của Vệ binh Quốc gia là bảo vệ an toàn cho người dân, người biểu tình và các chủ doanh nghiệp nhỏ”.

Cảnh sát địa phương cho biết có 4 sĩ quan liên quan đến vụ việc bao gồm Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao và J Alexander Kueng. Truyền thông đưa tin Derek Chauvin là người đã ghì gối lên cổ Floyd. Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet ngày 28/5 khuyến khích giới chức Mỹ xử lý “phân biệt sắc tộc” trong hệ thống tư pháp hình sự Mỹ.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Xuất hiện video mới cho thấy tình tiết khác về cái chết của công dân Mỹ da màu ở Minnesota
Xuất hiện video mới cho thấy tình tiết khác về cái chết của công dân Mỹ da màu ở Minnesota

Một đoạn video mới công bố đã cho thấy thêm góc khuất trong vụ cảnh sát bắt giữ và khiến công dân da màu George Floyd tử vong tại bang Minnesota (Mỹ) hôm 25/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN