Thế giới tuần qua: Đàm phán liên Triều thành công, ông Trump lần đầu kiểm tra sức khỏe

Đàm phán liên Triều thành công tốt đẹp và cuộc kiểm tra sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump là hai sự kiện nổi bật thế giới tuần qua.

Đàm phán liên Triều thành công

Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Ri Son-gwon (thứ 3, trái) và Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (thứ 3, phải) trong cuộc đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom ngày 9/1. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 9/1, Triều Tiên tuyên bố cuộc đàm phán chính thức cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ hơn 2 năm qua tại Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Panmunjom đã thành công tốt đẹp.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã nối lại đường dây liên lạc quân sự giữa hai miền Triều Tiên trên Hoàng Hải vốn bị gián đoạn gần hai năm nay. Hiện, quân đội hai nước có thể đàm thoại thông qua đường dây liên lạc quân sự này.

Hai bên đã có tuyên bố chung rằng các vận động viên và quan chức Triều Tiên sẽ tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sắp diễn ra vào tháng tới tại Hàn Quốc. Theo tuyên bố chung này, phía Triều Tiên sẽ cử đoàn Ủy ban Olympic Quốc gia, các vận động viên, đội cổ vũ, đội biểu diễn nghệ thuật, cổ động viên, một đoàn trình diễn Taekwondo và đoàn phóng viên. Phía Hàn Quốc sẽ cung cấp những cơ sở và tiện nghi cần thiết cho đoàn Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hai miền Triều Tiên cũng nhất trí tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao nhằm cải thiện quan hệ, cũng như tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Ngày 10/1, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon đã bác bỏ các mối quan ngại rằng việc Seoul thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng có thể làm suy yếu các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông Cho Myoung-gyon nêu rõ, việc đàm phán với Triều Tiên không đi ngược lại với hướng tiếp cận kết hợp trừng phạt với đối thoại của Chính phủ Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên.

Ngay sau khi đàm phán liên Triều thành công tốt đẹp, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini và các nước Nga, Trung Quốc đã hoan nghênh những tiến triển trong cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng quân sự, cũng như hoan nghênh quyết định của Bình Nhưỡng cử phái đoàn tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc vào tháng tới.

Đàm phán liên Triều thành công cho thấy bước đi đầu tiên hướng tới sự cải thiện quan hệ liên Triều mà có thể sau Thế Vận hội sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump có "sức khỏe tuyệt vời"

Tổng thống Mỹ Donald Trump là tổng thống Mỹ cao tuổi nhất từng đắc cử.

Tổng thống Donald Trump vừa trải qua một cuộc kiểm tra y tế “từ đầu đến chân” đầu tiên kể từ ngày nhậm chức trong bối cảnh xuất hiện các nghi vấn về sức khỏe và thể trạng của vị tổng thống cao tuổi nhất từng đắc cử.


Theo Đài phát thanh Nga Sputnik, Nhà Trắng cho biết cuộc kiểm tra sức khỏe theo dự kiến của Tổng thống Trump diễn ra thực sự “suôn sẻ”. Trong một tuyên bố, vị bác sĩ chịu trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho Tổng thống cho biết: “Tôi mong chờ cung cấp một số chi tiết vào ngày 16/1 tới”.

Buổi kiểm tra sức khỏe được thực hiện tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed tại Bethesda, bang Maryland, Mỹ. Sau khi được thăm khám xong, Tổng thống Trump đã lên chiếc phi cơ Marine One và bay về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida.

Theo kênh truyền hình ABC News, Tổng thống Trump đã dành ra 3 tiếng ở bệnh viện. Tuy nhiên vẫn chưa rõ 3 tiếng đó có phải là toàn bộ khoảng thời gian sức khỏe và thể trạng của người đứng đầu Nhà Trắng được kiểm tra hay không?

Ông Donald Trump đã vượt qua cựu Tổng thống Ronald Reagan – nhậm chức lúc 69 tuổi, trở thành Tổng thống cao tuổi nhất từng đắc cử.

Trần Minh/Báo Tin tức
Bác sĩ nói gì về sức khỏe của Tổng thống Trump sau cuộc kiểm tra đầu tiên?
Bác sĩ nói gì về sức khỏe của Tổng thống Trump sau cuộc kiểm tra đầu tiên?

Sau khi trải qua một cuộc kiểm tra y tế “từ đầu đến chân”, Tổng thống Donald Trump đã được bác sĩ Nhà Trắng thông báo ông có một “sức khỏe tuyệt vời”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN