Tháp Eiffel bị đóng cửa do có kẻ đột nhập

Tháp Eiffel tại thủ đô Paris của Pháp đã bị đóng cửa vài giờ ngày 20/9 sau khi một đối tượng đột nhập đeo ba lô khả nghi xuất hiện trước giờ mở cửa hàng ngày.


Mỗi năm tháp Eiffel thu hút khoảng 7 triệu khách du lịch, trong đó hầu hết là du khách nước ngoài. Ảnh: Getty


Theo các quan chức địa phương, tháp Eiffel, thông thường mở cửa lúc 7 giờ 45 phút hàng ngày, phải đóng cửa cả buổi sáng sau khi phát hiện một kẻ đột nhập đeo ba lô xuất hiện trong tòa tháp.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã điều một máy bay trực thăng đưa các nhân viên đến tiến hành kiểm tra toàn bộ. Các nhân viên cứu hộ cũng được phái đến hiện trường, nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi.

Cảnh sát Paris có mặt tại hiện trường cho biết kẻ đột nhập có thể là một người phiêu lưu, mạo hiểm muốn tìm cách nhảy dù từ đỉnh tòa tháp có độ cao ước tính 324 mét này. Trước đó, năm 2005, một người đàn ông Na Uy đã thiệt mạng sau khi cố tình thực hiện trò mạo hiểm tương tự.

TTXVN/Tin Tức
Những thí nghiệm trên tháp Eiffel
Những thí nghiệm trên tháp Eiffel

Tòa tháp cũng đóng một vai trò then chốt trong ngành khí động học, ngành nghiên cứu cách di chuyển của gió xung quanh vật thể, lúc đó vẫn còn mới mẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN