Bán đấu giá một khúc tháp Eiffel

Một đoạn cầu thang nguyên thủy của tháp Eiffel nổi tiếng ở thủ đô Paris, Pháp đã được đem ra bán đấu giá ngày 25/11. Trị giá khúc cầu thang này ước tính từ 20.000 đến 30.000 euro (khoảng 580 triệu - 870 triệu đồng).

Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp. Ảnh: AFP-TTXVN


Hãng đấu giá Artcurial cho biết đoạn cầu thang đó gồm 19 bậc thang, nặng 750 kg. Trước đây, 19 bậc thang này từng nối liền tầng thứ hai với tầng thứ ba của tháp Eiffel.

Kiến trúc sư Gustave Eiffel đã đi vào lịch sử nhân loại với chiếc tháp nổi tiếng này. Được khánh thành vào năm 1889 - nhân triển lãm toàn cầu Paris - tháp Eiffel với cầu thang xoáy đã trở thành biểu tượng của nước Pháp, mỗi ngày thu hút từ 10 nghìn đến trên 30 nghìn khách đến thăm quan. Tuy nhiên, đến năm 1983, tức gần 100 năm sau ngày được khánh thành, các chuẩn mực an toàn đã buộc thành phố Paris phải thay thế những bậc thang nguyên thủy.

Toàn bộ hệ thống cầu thang do Gustave Eiffel thiết kế đã bị dỡ bỏ và cưa thành 24 khúc. Một trong số đó hiện được trưng bày ở ngay tầng một tháp Eiffel. Ba khúc còn lại được tặng cho ba viện bảo tàng khác nhau, gồm bảo tàng Orsay gần tháp Eiffel, bảo tàng La Villette, phía đông bắc thành phố Paris và bảo tàng Nancy, ở miền đông nước Pháp.

Hai mươi đoạn thang còn lại đã được phân tán khắp nơi qua các cuộc bán đấu giá. Đoạn cầu thang được đấu giá lần này thuộc về một bộ sưu tập từ Thụy Sĩ. Năm 2009, một khúc cầu thang nguyên thủy khác của tháp Eiffel đã được đem bán đấu giá và một nhà sưu tầm người Mỹ đã chi tới 550.000 euro để có được khúc thang có chiều cao 2,7 m đó.


TTXVN/Tin tức
Cảnh sát Paris báo động đánh bom giả ở Tháp Eiffel
Cảnh sát Paris báo động đánh bom giả ở Tháp Eiffel

Do nguy cơ khủng bố bằng đánh bom tăng lên, cảnh sát Paris đã báo động đánh bom giả và sơ tán toàn bộ du khách thăm quan Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN