Cảnh sát Paris báo động đánh bom giả ở Tháp Eiffel

Do nguy cơ khủng bố bằng đánh bom tăng lên, chiều 9/8, cảnh sát Paris đã báo động đánh bom giả và sơ tán toàn bộ du khách thăm quan Tháp Eiffel, biểu tượng của nước Pháp.

Cảnh sát gác gần Tháp Eiffel. Ảnh: THX/TTXVN


Cảnh sát đã phong tỏa khu vực tháp Eiffel trong vòng hai giờ và sau đó mới cho phép tháp này được mở cửa trở lại đón du khách tham quan. Thời điểm giữa hè là mùa đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan tòa tháp cao 324 m này với tần suất mỗi ngày 30.000 lượt du khách. Mặc dù thường xuyên là mục tiêu bị đe dọa đánh bom, Tháp Eiffel vẫn là danh thắng thu hút nhiều du khách nhất trên thế giới.

Cảnh báo đánh bom giả nhằm vào Tháp Eiffel và các danh thắng khác thường xuyên xảy ra ở Paris và lần gần đây nhất là vào ngày 30/3.


TTXVN/Tin tức
1.500 người sơ tán khỏi Tháp Eiffel vì sợ có bom
1.500 người sơ tán khỏi Tháp Eiffel vì sợ có bom

Khoảng 1.500 du khách đến tham quan Tháp Eiffel đã được sơ tán khỏi công trình biểu tượng của thủ đô nước Pháp sau một cú điện thoại nặc danh dọa đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN