Thăm dò đại cử tri: Ông Trump vẫn nắm chắc phần thắng trong tay

Theo kết quả bảng thăm dò mới nhất của hãng tin AP khảo sát trên hơn 330 trong số 538 đại cử tri, gần như tất cả đều nhất trí họ có nghĩa vụ phải bầu cho ứng viên thắng cử ở bang họ.

Nỗ lực chống Trump dường như không có hiệu quả.

Tờ New York Post cho biết thêm tới nay chỉ có duy nhất một đại cử tri đảng Cộng hòa có kế hoạch bỏ phiếu cho một ứng viên khác, không phải ông Donald Trump.

Thậm chí, một đại cử tri đảng Dân chủ ông Bret Chiafalo dẫn đầu phong trào chống Trump còn gọi những nỗ lực của phong trào này là “một vụ đánh cược thất bại”.

Đại cử tri đảng Cộng hòa Jim Skaggs tuy bày tỏ quan ngại về tính khí của Tổng thống đắc cử Trump song khẳng định vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông này trong cuộc họp bỏ phiếu chính thức Tổng thống Mỹ vào 19/12 tới.

Tuy nữ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton giành được nhiều hơn 2,8 triệu phiếu phổ thông trên phạm vi toàn quốc, nhưng ông Trump vẫn giành chiến thắng chung cuộc tại nhiều bang chiến địa, nắm trong tay 306 phiếu đại cử tri, cao hơn rất nhiều so với mức tối thiểu là 270 phiếu đại cử tri để trở thành Tổng thống đắc cử và mức 232 phiếu đại cử tri mà bà Clinton đạt được.

Trong một diễn biến liên quan tới bầu cử Mỹ, một nhóm các đại cử tri, dẫn đầu là con gái của Thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện Nancy Pelosi cô Christine đã đề nghị cơ quan tình báo điều tra sự việc nghi ngờ tin tặc Nga cố tình can thiệp vào bầu cử Mỹ trước khi người dân đi bỏ phiếu.

Tuy nhiên, ngày 12/12, Điện Kremlin đã bác bỏ một báo cáo mật của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), trong đó cáo buộc Nga đã cố gắng tác động vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng trước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh báo cáo trên không dựa trên các thông tin xác thực và đáng tin cậy. Ông nêu rõ: "Điều này giống như các cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ, không chuyên nghiệp, nghiệp dư, và không liên quan với thực tế".
Hồng Hạnh
Mức tín nhiệm của ông Trump xuống thấp kỷ lục
Mức tín nhiệm của ông Trump xuống thấp kỷ lục

Trong bảng thăm dò mới nhất của CBS News công bố hôm thứ Năm (15/12), chỉ có 34% người Mỹ tin rằng ông Donald Trump sẽ trở thành một vị Tổng thống “giỏi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN