Mức tín nhiệm của ông Trump xuống thấp kỷ lục

Trong bảng thăm dò mới nhất của CBS News công bố hôm thứ Năm (15/12), chỉ có 34% người Mỹ tin rằng ông Donald Trump sẽ trở thành một vị Tổng thống “giỏi”.

Người tham gia bảng thăm dò chia làm hai với quyết định dàn nội các của Tổng thống đắc cử Trump.

Theo Politico, con số này thấp hơn rất nhiều khi so với chỉ số dành cho Tổng thống Barack Obama hay cựu Tổng thống George W. Bush khi sắp nhậm chức.

Trong khi đó, có đến 36% người tham gia khẳng định ông Trump sẽ trở thành một nhà lãnh đạo “tồi”, mặc dù kết quả này có sự chênh lệch lớn giữa các đảng, với 60% trong số đó là người ủng hộ đảng Dân chủ và 8% thuộc đảng Cộng hòa.

Trong tháng 12/2008, Tổng thống Obama bước vào Nhà Trắng với 63% người Mỹ tin tưởng ông sẽ trở thành một nhà lãnh đạo “giỏi”. Khoảng thời gian tương tự năm 2000, gần một nửa người Mỹ ủng hộ cựu Tổng thống Bush.

Bên cạnh đó, những người tham gia bảng thăm dò thể hiện thành 2 phe rõ ràng đối với những quyết định của ông Trump về dàn nội các mới. Kết quả cho thấy có 41% người tham gia ủng hộ và 41% không ủng hộ.

Nhưng theo Politico, có lẽ chính sự lo lắng về mâu thuẫn lợi ích của Tổng thống đắc cử khi ông đang là chủ sở hữu doanh nghiệp lớn đã khiến mức tín nhiệm của ông tụt giảm, khi có đến 59% người tham gia cho rằng quan hệ kinh doanh của ông Trump sẽ ảnh hưởng tới quyết định của ông khi làm Tổng thống.

Bảng thăm dò trên được thực hiện qua điện thoại từ 9 đến 13/12 với sự tham gia của 1.259 người, trong đó có 1.117 người đăng kí đi bỏ phiếu.

Hồng Hạnh
Ông Trump sẽ trở thành nhân tố cứu vãn Eurozone?
Ông Trump sẽ trở thành nhân tố cứu vãn Eurozone?

Nếu có thể tránh được nguy cơ sụp đổ thì Eurozone vẫn rất cần động lực thúc đẩy tăng trưởng. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ là người tạo ra động lực này cho khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN