Thai phụ bị ép phá thai 7 tháng được bồi thường

Chính quyền địa phương ở Trung Quốc đã bồi thường 11.000 USD cho thai phụ Feng Jianmei sau khi ép cô này từ bỏ thai nhi 7 tháng tuổi. Việc người mẹ mất con chấp nhận đền bù đồng nghĩa sẽ chấm dứt mọi khiếu nại liên quan đến vụ việc.

 

Bức ảnh Feng Jianmei nằm bên đứa trẻ xấu số 7 tháng tuổi đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Ảnh Internet.

 

Zhang Kai, luật sư đại diện cho Feng Jianmeii và chồng cô là Deng Jiyuan, cho biết hai vợ chồng thân chủ ông đã chấp thuận khoản tiền bồi thường 70.000 nhân dân tệ từ chính quyền địa phương ở tỉnh Thiểm Tây. Tuy nhiên, ông cho rằng số tiền này không thể sánh được với nỗi đau tinh thần gia đình cô phải chịu đựng khi mất đi đứa con trong bụng.

 

"Đứa trẻ chỉ mới 7 tháng tuổi đã bị giết chết tàn nhẫn. Một số tiền như thế không đủ để chữa lành vết thương trong lòng vợ chồng cô Feng", AFP dẫn lời ông Zhang nói.

 

Tân Hoa xã cũng đưa tin, số tiền bồi thường đã được trao Feng, 23 tuổi, và Deng Jiyuan. Điều này đồng nghĩa với việc hai người sẽ không được phép khiếu nại gì thêm. "Việc ký vào bản thỏa thuận cũng có nghĩa là không bên nào được đưa ra bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến vụ việc này nữa", Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức nói.

 

Tháng trước, Feng bị chính quyền xã ép phá thai do không đủ khả năng nộp 40.000 nhân dân tệ (6.320 USD) tiền phạt vì sinh con thứ hai. Chính sách một con của Trung Quốc quy định, các gia đình ở thành thị không được phép sinh quá một con, trong khi các gia đình ở nông thôn có thể sinh con thứ hai nếu con đầu là gái. Những người phạm luật phải nộp tiền phạt theo quy định. Tuy nhiên, việc phá thai từ 6 tháng trở lên bị cấm.

 

Vụ việc của Feng gây một làn sóng phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc sau khi bức ảnh chụp cô nằm ngất bên xác thai nhi được tung lên mạng. Chính quyền đã sa thải hai quan chức địa phương và phạt nhẹ 5 người khác có liên quan. Tuy nhiên, theo luật sư Zheng Kai, nhiều người Trung Quốc theo dõi vụ việc đã cho rằng những biện pháp xử lý này là quá nhẹ tay.

 

Ngoài nỗi đau mất con, những người thân của Feng cho biết, cô còn bị gây áp lực tinh thần khi trong lúc cô đang nằm viện, hàng chục người kéo đến bên ngoài, cầm biểu ngữ mô tả cô như một kẻ phản quốc vì đã công khai vụ việc này.

 

 

Thu Hằng

Chồng của sản phụ bị buộc phá thai 7 tháng mất tích
Chồng của sản phụ bị buộc phá thai 7 tháng mất tích

Hãng AFP ngày 26/6 đưa tin, người chồng của Feng Jianmei - sản phụ Trung Quốc bị cưỡng ép phá thai 7 tháng - đã mất tích bí ẩn từ hôm 24/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN