Thái Lan và Campuchia hoãn họp Ủy ban biên giới chung vì lũ lụt

Ngày 9/11, Thái Lan và Campuchia đã quyết định hoãn cuộc họp của Ủy ban biên giới chung (GBC), dự kiến vào trung tuần tháng này, cho tới khi tình hình lũ lụt tại thủ đô Băngcốc của Thái Lan được cải thiện.

Đường phố ở thủ đô Băngcốc vẫn ngập chìm trong nước ngày 9/11. Ảnh: AFP-TTXVN


Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh cho biết, Thái Lan và Campuchia dự định tổ chức cuộc họp GBC để giải quyết các vấn đề biên giới giữa hai nước, trong đó có vấn đề rút quân khỏi khu vực tranh chấp quanh ngôi đền cổ Preah Vihear và việc triển khai các quan sát viên người Inđônêxia tới khu vực này. Tuy nhiên, do lũ lụt nghiêm trọng vẫn hoành hành tại Băngcốc nên hai bên nhất trí hoãn cuộc họp này cho tới khi tình hình Băngcốc trở lại bình thường.

Liên quan đến tình hình lũ lụt tại Thái Lan, ngày 9/11, Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan (DDC) đã kêu gọi chính quyền các địa phương cùng nhân dân tăng cường nỗ lực phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng do lũ lụt làm ô nhiễm môi trường và nguồn nước sinh hoạt.

Trong khi đó, mạng tin của báo Dân tộc dẫn thông báo của Cơ quan Phòng ngừa và giảm thiểu thảm họa (DPMD) cho biết tính đến ngày 9/11, số người thiệt mạng do lũ lụt tại Thái Lan đã tăng lên con số 529 người và 2 người mất tích, trong số này có khoảng 70 trường hợp chết do điện giật, nhưng chưa có trường hợp nào chết vì dịch bệnh do lũ lụt gây ra. Ngoài thủ đô Băngcốc đang bị lũ tấn công, đến nay vẫn còn 24 trong tổng số 77 tỉnh, thành phố tại Thái Lan vẫn bị ngập lụt từ giữa tháng 7 đến nay.

Xuân Trọng - Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Lũ lụt cuốn đi sự ủng hộ đối với Thủ tướng Thái Lan
Lũ lụt cuốn đi sự ủng hộ đối với Thủ tướng Thái Lan

Theo mạng tin “asiacorrespondent” ngày 7/11, trận lũ nghiêm trọng nhất trong hơn 50 năm qua tại Thái Lan đe dọa sẽ xóa sạch sự ủng hộ của dân chúng đối với vị nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN