Thái Lan sơ tán công dân tại Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/11, Quân đội Thái Lan cho biết 41 công dân nước này đã về nước an toàn sau thời gian bị mắc kẹt ở miền Bắc Myanmar, trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm sắc tộc có vũ trang gần biên giới với Trung Quốc ngày càng căng thẳng.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Myanmar gác trên đường phố tại Naypyidaw. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, quân đội Thái Lan cho hay những công dân trở về từ bang Shan (Myanmar) thông qua cửa khẩu biên giới Tachileik-Mae Sai nhờ sự phối hợp giữa chính quyền Thái Lan và quân đội Myanmar.

Hiện hàng chục nghìn người đang phải sơ tán khỏi Myanmar sau khi các nhóm phiến quân phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, được gọi là "Chiến dịch 1027", vào tháng trước. Các nhóm này được cho là đã chiếm một số thị trấn và khu vực quân sự tại nhiều bang trên lãnh thổ Myanmar, đặc biệt là khu vực phía Bắc Myanmar giáp Trung Quốc.

Huy Tiến (TTXVN)
Thái Lan gia hạn lưu trú cho lao động nhập cư từ Myanmar, Lào, Campuchia và Việt Nam
Thái Lan gia hạn lưu trú cho lao động nhập cư từ Myanmar, Lào, Campuchia và Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 14/11 đã công bố 2 thông báo mới liên quan việc cấp phép đặc biệt cho những người lao động nhập cư từ 4 nước Myanmar, Lào, Campuchia và Việt Nam để họ có thể kéo dài thời gian lưu trú và tiếp tục làm việc hợp pháp tại Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN