Thái Lan hy vọng Tổng thống Nga Putin sẽ dự Hội nghị cấp cao APEC 2022

Hôm 6/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai cho biết Thái Lan hy vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2022 (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Ảnh: EPA-EFE

“Tổng thống Putin thường xuyên tham dự các Hội nghị cấp cao APEC, ngoại trừ 3 năm qua vì đại dịch COVID-19, khi các cuộc họp thượng đỉnh diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chúng tôi hy vọng Tổng thống Putin có thể tham dự hội nghị cấp cao APEC năm 2022 vào tháng 11 tới”, ông Pramudwinai bày tỏ tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh Hội nghị cấp cao APEC sắp tới có thể tạo cơ hội hoàn hảo để Nga công bố chính sách xoay trục đối với châu Á. Ông Pramudwinai cho biết: “Hội nghị này sẽ là cơ hội tuyệt vời để Nga tuyên bố về chính sách xoay trục đối với châu Á và thể hiện quan tâm đến sự phát triển sau đại dịch của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi tin rằng Thái Lan sẽ tạo ra không gian mới cho Nga và các quốc gia nằm ở đông nam châu Á”.

APEC bao gồm 21 nền kinh tế thành viên. Trong số đó có 12 quốc gia thành lập – bao gồm Australia, Brunei, Indonesia, Canada, Malaysia, New Zealand, Singapore, Mỹ, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản; cùng với Trung Quốc (gia nhập năm 1991); Mexico và Papua New Guinea (1993); Chile (1994); Nga, Việt Nam và Peru (1998). Năm 1991, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) cũng gia nhập APEC.

Diễn đàn của 21 nền kinh tế thành viên có mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị. Hội nghị cấp cao APEC 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới tại Thái Lan, quốc gia từng đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC vào năm 1992 và 2003.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS)
Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Putin không sử dụng mạng xã hội Telegram
Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Putin không sử dụng mạng xã hội Telegram

Thư ký báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không theo dõi bất kỳ kênh Telegram nào. Tuy nhiên, các cuộc họp giao ban tình báo thường kỳ của ông đôi khi cũng bao gồm tóm tắt về các bài đăng đáng chú ý trên những kênh này, đặc biệt là từ các phóng viên quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN