Điện Kremlin tiết lộ Tổng thống Putin không sử dụng mạng xã hội Telegram

Thư ký báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không theo dõi bất kỳ kênh Telegram nào. Tuy nhiên, các cuộc họp giao ban tình báo thường kỳ của ông đôi khi cũng bao gồm tóm tắt về các bài đăng đáng chú ý trên những kênh này, đặc biệt là từ các phóng viên quân sự.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik 

“Tổng thống Putin không xem các kênh trên mạng xã hội Telegram, nhưng ông vẫn được tóm tắt về các bài đăng từ kênh này”, ông Peskov nói với hãng thông tấn TASS hôm 4/9.

Không giống như đại đa số các nhà lãnh đạo thế giới ngày nay, Tổng thống Nga Putin dường như không sử dụng các nền tảng trực tuyến, ngoại trừ một số tài khoản chính thức của Điện Kremlin, bao gồm cả kênh Telegram.

Năm ngoái, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry cũng nói rằng Tổng thống Putin sẽ không bao giờ lập tài khoản mạng xã hội cá nhân hay giao việc này cho cố vấn, vì ông cho rằng để người khác thay mặt ông quản lý hồ sơ công khai là một sai lầm.

Ông Peskov cũng cho biết trên thực tế, ông Putin thậm chí không có điện thoại di động để đăng bài hoặc theo dõi bất kỳ ai, vì sử dụng điện thoại thông minh có nghĩa là tự nguyện công khai minh bạch toàn bộ thông tin, đây là điều khó lường đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào trên thế giới.

Trong khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng được coi là “tổng thống truyền thông xã hội đầu tiên”, người kế nhiệm ông – cựu Tổng thống Donald Trump – đã đưa điều đó lên một tầm cao mới. Phần lớn chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của ông Trump cũng là nhờ mạng xã hội. Theo ước tính, ông Trump đã tweet hơn 25.000 lần trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, trước khi các gã khổng lồ công nghệ đưa ra lệnh cấm vì cáo buộc ông kích động cuộc bạo động ở Điện Capitol ngày 6/1 năm ngoái.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Điện Kremlim nói về yếu tố an ninh trong chuyến thăm Indonesia của Tổng thống Putin
Điện Kremlim nói về yếu tố an ninh trong chuyến thăm Indonesia của Tổng thống Putin

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố an ninh, sẽ quyết định liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tới Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 hay không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN