Thái Lan bác tin đồn về nguy cơ đảo chính

Ngày 9/2, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Tư lệnh lục quân nước này, Tướng Prayuth Chan-ocha, đã cùng lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng sắp xảy ra một cuộc đảo chính mới tại Thái Lan, có thể vào tháng Tư tới.


Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: bbc.co.uk



Phát biểu tại thủ đô Băngcốc, bà Yingluck đã trấn an người dân cả nước khi khẳng định bà không nhận được bất kỳ báo cáo nào về nguy cơ đảo chính, và cho biết giới chức lãnh đạo quân đội đã liên tiếp khẳng định là sẽ không có đảo chính. Vì vậy, theo bà, những thông tin trước đó chỉ là"quan điểm cá nhân" của ai đó.

Cùng ngày, Tư lệnh lục quân Thái Lan Tướng Chan-ocha cũng cho biết ông không nhận được bất kỳ báo cáo nào về nguy cơ sắp xẩy ra một cuộc đảo chính.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sukumpol Suwanatat cũng đã nhiều lần khẳng định sẽ không thể có đảo chính do "không ai muốn làm điều này".

Thủ tướng Yingluck và giới tướng lĩnh Thái Lan đưa ra những bác bỏ trên sau khi ông Jatuporn Prompan - nghị sĩ của đảng Vì nước Thái, đồng thời là đồng thủ lĩnh của Mặt trận Thống nhất Dân chủ Chống độc tài (UDD), hay còn gọi là phong trào "áo đỏ - cho biết đã nhận được một báo cáo nói rằng sẽ xảy ra đảo chính vào tháng Tư tới. Ông Jatuporn thậm chí còn kêu gọi những người ủng hộ phe "áo đỏ" sẵn sàng tiến hành các cuộc biểu tình trên đường phố để chống lại những kẻ tổ chức đảo chính.

Cuộc đảo chính gần đây nhất ở Thái Lan xảy ra năm 2006 dẫn tới việc lật đổ chính phủ lúc bấy giờ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra, anh trai của bà Yingluck. Cuộc đảo chính đã dẫn tới việc thành lập phong trào "áo đỏ" và đẩy đất nước Chùa Vàng vào cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 5 năm sau đó.


TTXVN/Tin Tức

Thủ tướng Thái Lan: Chưa cải tổ Nội các
Thủ tướng Thái Lan: Chưa cải tổ Nội các

Theo báo “Dân tộc” ngày 9/12, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra quả quyết chưa có kế hoạch cải tổ Nội các vào thời điểm này nhưng dư luận rộng rãi tin rằng cải tổ sẽ diễn ra sớm vì một số thành viên Nội các tỏ ra thiếu năng lực trong khi mâu thuẫn giữa họ gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN