Tehran tạm thời đình chỉ đàm phán bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia

Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 13/3 đưa tin Iran đã "tạm thời đình chỉ các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia.

Theo nguồn tin trên, phía Iran đã "đơn phương và tạm thời" đình chỉ các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Iraq tuần tới.

Trong khi đó, hãng thông tấn IRNA cùng ngày nêu rõ "cho đến nay chưa có thời gian cụ thể được ấn định để tiến hành một vòng đàm phán mới giữa Iran và Saudi Arabia".  

IRNA ghi nhận "có một số nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán giữa Iran và Saudi Arabia đã tạm thời đình chỉ", đồng thời khẳng định "Iran chưa công bố ngày cụ thể tiến hành vòng đàm phán tiếp theo".

Trước đó, kênh truyền hình Alsumaria dẫn lời Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 12/3 vừa qua cho biết Iran và Saudi Arabia sẽ tổ chức vòng đàm phán mới tại thủ đô Baghdad vào ngày 16/3 tới nhằm "thu hẹp khoảng cách trong quan điểm hai nước và đưa quan hệ song phương trở lại như trước đây".       

Mối quan hệ giữa Iran và Saudi Arabia xấu đi kể từ tháng 1/2016, sau khi Riyadh tử hình giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Nimr al-Nimr. Ngay sau đó, người biểu tình Iran đã tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia tại Tehran và Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Mashhad.

Riyadh đã cắt đứt quan hệ với Tehran để phản đối các vụ tấn công này. Kể từ tháng 4/2021 đến nay hai nước đã tiến hành 4 vòng đàm phán tại Iraq nhằm khôi phục quan hệ.   

Phan An (TTXVN)
Iran, Saudi Arabia ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán thứ 5 tại Iraq
Iran, Saudi Arabia ấn định thời gian tổ chức vòng đàm phán thứ 5 tại Iraq

Ngày 12/3, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein xác nhận Iran và Saudi Arabia sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 5 tại thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày 16/3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN