Tây Ban Nha bắt giữ đối tượng tuyên truyền khủng bố trực tuyến

Ngày 26/3, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ một người đàn ông tình nghi có các hành vi kích động khủng bố và có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chú thích ảnh
Các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố Raqa, Syria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đây là kết quả của chiến dịch chống khủng bố có sự hợp tác của cơ quan tình báo CNI (Tây Ban Nha), cơ quan tình báo SAPO của Thụy Điển, cơ quan tình báo nội địa DGSI của Pháp và Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol).

Đối tượng đã bị bắt giữ tại Barcelona với cáo buộc có mối liên hệ sâu rộng với các thành viên khác của IS ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện chưa rõ danh tính và quốc tịch của tên này. 

Đối tượng này đã lọt vào tầm ngắn của cảnh sát Tây Ban Nha vào năm ngoái sau khi lực lượng an ninh nước này phát hiện y đã sử dụng các nền tảng nhắn tin được mã hóa để bày tỏ sự ủng hộ IS và tham gia tuyên truyền mạnh mẽ nhằm cổ vũ cho các hoạt động khủng bố. 

Cảnh sát nêu rõ thông qua hoạt động trực tuyến, nghi phạm đã lan truyền và dịch một lượng lớn nội dung liên quan đến các hoạt động khủng bố và về vật liệu chế tạo bom.

Trong quá trình hoạt động, đối tượng này đã tinh vi che giấu mọi hành động trực tuyến và sử dụng các công cụ cho phép hắn hoạt động ẩn danh trên mạng và liên lạc với những người ủng hộ các phần tử cực đoan khác ở nước ngoài để cung cấp đào tạo và hướng dẫn về khủng bố.

Các nhà điều tra cũng phát hiện nghi phạm sử dụng tiền điện tử, theo đó không loại trừ khả năng đối tượng còn tham gia tài trợ khủng bố. 

Đối tượng đã được đưa ra trình diện tại tòa án hôm 19/3 và hiện vẫn đang bị giam giữ. Cảnh sát Canada và Thụy Điển cũng bắt giữ một số người liên lạc của đối tượng này.

Lan Phương  (TTXVN)
Sau vụ khủng bố ở Moskva, Thổ Nhĩ Kỳ bắt 147 người bị nghi liên quan nhóm IS
Sau vụ khủng bố ở Moskva, Thổ Nhĩ Kỳ bắt 147 người bị nghi liên quan nhóm IS

Ngày 26/3, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết, trong các chiến dịch trên toàn quốc, chính quyền nước này đã bắt giữ 147 người bị nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN