Tàu khu trục Ukraine mang thiết bị tình báo NATO tới Biển Đen

Tàu khu trục Hetman Sahaidachny của Hải quân Ukraine đã đi vào cảng Odessa và mang theo một thiết bị tình báo của NATO, một nhân viên thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã nói với Hãng thông tấn Itar -Tass ngày 5/3.

"Vào khoảng 14 giờ 30 (giờ địa phương), tàu khu trục Hetman Sahaidachny đã cập cảng Odessa. Chỉ huy của tàu được lệnh  không tiến vào cảng Sevastopol. Chiếc tàu này sẽ thực hiện nhiệm vụ tại Vịnh Aden và ở Địa Trung Hải, các thiết bị tình báo và thông tin của NATO đã được lắp đặt. Tuy nhiên, những thiết bị đó sẽ không thể hoạt động tại Sevastopol vì sự chế áp điện tử từ Hạm đội Biển Đen của Nga", nguồn tin trên cho biết.

Tàu khu trục Hetman Sahaidachny của Hải quân Ukraine.


Trong khi đó, một chiếc tàu khu trục của Hải quân Mỹ cũng được cho là sẽ tới Biển Đen vào cuối tuần này.

Cùng ngày, lực lượng biên phòng của Ukraine cũng đã thực hiện các chiến dịch đặc biệt nhằm kiểm soát các điểm nhập cảnh vào nước Cộng hòa tự trị Crimea, một quan chức Ukraine xác nhận.

Phó Tư lệnh biên phòng Ukraine Pavlo Shysholin nói rằng 300 lính biên phòng đã thiết lập các trạm kiểm soát xuất nhập cảnh của người dân ra vào khu vực Crưm và có hiệu lực từ hôm nay, 5/3.

Người phát ngôn Bộ tư lệnh Biên phòng Ukraine nói với Itar-Tass rằng ba trạm kiểm soát đã được triển khai trong các khu định cư ở Salkovo, Kalanchak và Chaplinka. Các địa điểm này được tăng cường bởi cảnh sát và những đơn vị quân đội.


CT
(Theo Itar-tass)

Ukraine cáo buộc Nga chiếm căn cứ hải quân
Ukraine cáo buộc Nga chiếm căn cứ hải quân

Trang tin Skynews ngày 5/3 cho biết Ukraine cáo buộc binh lính Nga đã kiểm soát căn cứ không quân hải quân Saki, phía tây Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN