Cảnh sát Hàn Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Cơ quan Cảnh sát thủ đô Seoul không công bố danh tính đối tượng, song cho biết đã chuyển hồ sơ để đề nghị truy tố không giam giữ đối với người này vào ngày 21/8 với các cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh, vi phạm các quy định về mạng thông tin và biểu diễn nghệ thuật.
Theo cáo buộc, từ tháng 4/2023 đến tháng 3 năm nay, người phụ nữ này đã sử dụng chương trình macro để mua trái phép khoảng 2.600 vé concert thông qua các tài khoản đứng tên người thân và người quen, sau đó bán lại với giá cao hơn. Đối tượng cũng bị nghi sử dụng thủ đoạn tương tự để đặt mua 9 vé concert của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun ngày 23/2, song chưa kịp bán lại thì bị cảnh sát phát hiện.
Cảnh sát đã phát hiện hành vi trên trong quá trình tăng cường giám sát hoạt động đặt vé concert của BTS hồi tháng 3. Nhà chức trách cũng đề nghị tịch thu 442 triệu won (320.000 USD) tiền thu lợi bất chính.
Các luật sửa đổi về biểu diễn nghệ thuật và thúc đẩy thể thao tại Hàn Quốc dự kiến có hiệu lực từ ngày 28/8, theo đó người có hành vi gian lận trong mua bán vé có thể bị phạt số tiền lên tới 50 lần doanh thu từ việc bán vé.