Tàu chở dầu chìm ngoài khơi Oman sau khi bị tấn công

Một tàu chở dầu đang chìm ngoài khơi bờ biển Oman sau khi bị một vật thể bay tấn công.

Theo đài RT ngày 8/6, tàu thương mại MT Marivex đang chở 24 thủy thủ người Ấn Độ gần đảo Masirah của Oman thì bị tấn công.

Các tín hiệu cầu cứu của thủy thủ đoàn được phát đi vào lúc 13 giờ 30 phút theo giờ địa phương ngày 8/6.

Bộ Hàng hải Ấn Độ xác nhận vụ việc và cho biết 24 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đều là công dân nước này. Đại sứ quán Ấn Độ tại Oman thông báo toàn bộ thủy thủ đoàn đã được cứu hộ.

Tối 8/6, Bộ Hàng hải Ấn Độ đang phối hợp với Bộ Ngoại giao Ấn Độ, các cơ quan đại diện của Ấn Độ ở nước ngoài, Hải quân Ấn Độ và Bộ Quốc phòng Ấn Độ để bảo đảm an toàn cho thủy thủ đoàn.

Con tàu treo cờ Palau nói trên đang trên hành trình từ Karwar ở Ấn Độ tới Duqm ở Oman và không chở hàng hóa. Công đoàn Thủy thủ toàn Ấn Độ đã nhận được tín hiệu cầu cứu của một thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Marivex.

Theo trang web theo dõi tàu thuyền Marine Traffic, con tàu này dài 41m và là tàu chở dầu/hóa chất. Trang web này cho biết trạng thái gần nhất của tàu là "thả neo" trên biển Arab.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình bài đăng trên tài khoản X của CENTCOM về vụ lực lượng Mỹ vô hiệu hóa tàu chở dầu Marivex ngoài khơi vịnh Oman.

Một số hãng truyền thông đưa tin rằng tàu có thể đã bị Hải quân Mỹ bắn vào. 

Trong khi đó, theo hãng tin Tân Hoa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận lực lượng Mỹ vô hiệu hóa tàu chở dầu nói trên với lý do con tàu đã tìm cách tiến vào một cảng của Iran và do đó vi phạm lệnh phong tỏa hải quân mà Mỹ đang áp đặt đối với Iran.

Trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo: "Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã vô hiệu hóa tàu M/T Marivex treo cờ Palau khi tàu này di chuyển trong vùng biển quốc tế ở vịnh Oman hướng tới Iran". CENTCOM cáo buộc thủy thủ đoàn của tàu đã không tuân thủ chỉ thị từ lực lượng Mỹ.

CENTCOM nói rằng tàu Marivex không còn tiếp tục hành trình tới Iran sau khi một máy bay F/A-18 Super Hornet trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln phóng loại đạn chính xác vào khu vực buồng máy và hệ thống lái của tàu.

Trước đó, trong thông báo đưa ra vào sáng 3/6, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu không mang theo hàng đang tìm cách di chuyển tới một cảng của Iran trên vịnh Arab vào ngày 2/6. Đây là tàu M/T Lexie treo cờ Botswana, đang di chuyển trong vùng biển quốc tế hướng tới đảo Kharg.

Thủy thủ đoàn của tàu tàu M/T Lexie đã phớt lờ nhiều cảnh báo lặp đi lặp lại và nhiều lần không tuân thủ chỉ thị của lực lượng Mỹ trong suốt khoảng thời gian 24 giờ.

Cuối cùng, CENTCOM cho biết: “Một máy bay Mỹ đã vô hiệu hóa con tàu bằng cách phóng một tên lửa Hellfire vào khoang động cơ, ngăn không cho tàu chở dầu này tiếp cận Iran”.

CENTCOM bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4. Các quan chức Mỹ cho biết lệnh phong tỏa sẽ áp dụng đối với mọi tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng của Iran, trong khi hoạt động vận tải quốc tế đi qua eo biển Hormuz để tới các điểm đến không thuộc Iran vẫn được phép tiếp tục.

Kể từ đó, các lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa sáu tàu thương mại và buộc 122 tàu khác phải đổi hướng trong bối cảnh lệnh ngừng bắn với Iran vẫn đang được duy trì.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ phóng tên lửa Hellfire, vô hiệu hoá tàu chở dầu đang hướng tới đảo Kharg của Iran
Mỹ phóng tên lửa Hellfire, vô hiệu hoá tàu chở dầu đang hướng tới đảo Kharg của Iran

Cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu M/T Lexie mang cờ Botswana, đang di chuyển không chở hàng hóa về phía đảo Kharg, đánh dấu con tàu thương mại thứ sáu bị vô hiệu hóa kể từ khi lực lượng Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN