Tàu chiến Nga tiến vào 'trái tim châu Âu' khi căng thẳng Nga-phương Tây leo thang

Ngày 2/4, một tàu chiến Nga đã vượt qua Địa Trung Hải hướng đến châu Âu trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và phương Tây tăng cao vì vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal.

Theo trang mạng Express của Anh, tàu chiến Perekop thuộc Hải quân Nga đã vượt qua eo Bosphorus tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong ngày 2/4.

Tàu chiến Perekop của Hải quân Nga. Ảnh: Reuters

Hải quân Nga gọi tàu Perekop có độ choán nước 7.000 tấn là “tàu huấn luyện”. Song tờ Express đưa tin Perekop được trang bị các súng phòng không, pháo cỡ nòng 3 inch và rocket chống tàu ngầm.

Báo trên đã cho đăng hình ảnh các thủy thủ Nga xếp hàng trên boong tàu khi Perekop di chuyển qua thành phố Istanbul. Điểm đáng chú ý là tàu Perekop đi qua Istanbul chỉ một ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm trong hai ngày 3-4/4 tới Ankara để nhóm hội hội nghị ba bên cùng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Hassan Rouhani bàn về tình hình Syria.

Dưới đây là video về tàu Perekop khi đến Thổ Nhĩ Kỳ năm 2017:



Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin ông Skripal và con gái đã bất tỉnh trên ghế ở một trung tâm mua sắm thuộc thành phố miền Nam nước Anh Salisbury ngày 4/3. Anh đang cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ông. Trong khi đó, Điện Kremlin đã mạnh mẽ bác bỏ cáo cuộc này.

Nga phủ nhận cáo buộc rằng Moskva sử dụng thuốc độc thần kinh để tấn công ông Skripal. Moskva còn nghi ngờ rằng các mật vụ của Anh đã dàn dựng vụ việc liên quan tới cựu điệp viên Skripal để thổi bùng làn sóng chống Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng giới chức Anh đã quá vội vã để đổ tội cho Nga trong khi chưa tiến hành bất cứ cuộc điều tra nào.

Trong cuộc họp báo được tổ chức ngày 2/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Anh nhúng tay vào vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: "Các chuyên gia cho biết lực lượng an ninh Anh cũng có lợi trong vụ việc này, đó là những cá nhân nổi tiếng với năng lực có quyền được giết".


Theo Ngoại trưởng Lavrov, từ lùm xùm liên quan đến điệp viên Skripal và đổ tội cho Nga, Chính phủ Anh muốn kéo mọi chú ý rời xa thực thế rằng London đã không hoàn thành các cam kết liên quan tới Brexit.

Cơ quan đại diện của Nga tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã gửi danh sách câu hỏi cho Ban thư ký Kỹ thuật của tổ chức này vào ngày 1/4 về vụ đầu độc điệp viên Skripal. Trước đó, ngày 31/3, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã công bố danh sách câu hỏi gửi Bộ Ngoại giao Anh và Pháp liên quan vụ việc trên.

Tính đến nay, đã có hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại 28 quốc gia đã bị trục xuất. Đáp lại, Nga cũng đã tuyên bố trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva lấy làm tiếc về quyết định của các chính phủ phương Tây, song đồng thời khẳng định Nga sẽ có các biện pháp đáp trả đanh thép và tương xứng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Triều Tiên xin lỗi vì hạn chế phóng viên Hàn Quốc tác nghiệp tại Bình Nhưỡng
Triều Tiên xin lỗi vì hạn chế phóng viên Hàn Quốc tác nghiệp tại Bình Nhưỡng

Một quan chức Triều Tiên mới đây đã đích thân gửi lời xin lỗi tới giới phóng viên Hàn Quốc vì việc họ bị hạn chế tác nghiệp khi đoàn nghệ thuật nước này trình diễn tại Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN