Tạp chí Phố Wall hạ thông điệp cứng rắn với tỷ phú Trump

Tạp chí Phố Wall (WSJ) đã gửi một thông điệp cứng rắn với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng: Ngừng rên rỉ hoặc là bỏ cuộc.

Ông Donald Trump. Ảnh: Getty Image

Trong một bài xã luận đăng tối 14/8, ban biên tập WSJ đã đặt câu hỏi về tính khí của ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa, chỉ trích ông Trump về những lần “nổi đóa” với truyền thông, đồng thời cho rằng tỷ phú 70 tuổi thiếu hiểu biết về chính sách chuyên sâu.

Theo WSJ, nếu tới ngày Quốc tế Lao động Mỹ (ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9) mà ông Trump vẫn không thay đổi hành vi của mình thì đảng Cộng hòa sẽ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc xem ứng cử viên này là “đồ bỏ đi”, sau đó tập trung tìm cách chiếm ghế trong Thượng viện và Hạ viện cùng với các cuộc bỏ phiếu khác.

Tờ tạp chí viết: “Đối với ông Trump, ông nên ngừng hành động đổ lỗi cho mọi người và quyết định xem có hành xử như một người muốn trở thành tổng thống hay không – hoặc là nhường vị trí ứng cử viên cho Mike Pence”. Mike Pence chính là người được đảng Cộng hòa chọn làm ứng cử viên liên danh Phó Tổng thống Mỹ cùng với ông Donald Trump.

WSJ cũng cho rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump rõ ràng là hoạt động bất thường. Tỷ phú bất động sản này đã không thể xâm nhập vào các bang quan trọng mặc dù đối thủ Hillary Clinton chịu những tổn thất uy tín cộng với tăng trưởng kinh tế chậm chạp trong 8 năm kiểm soát Nhà Trắng của đảng Dân chủ...

Bài xã luận của WSJ là bài báo mới nhất của các tòa soạn danh tiếng chĩa mũi dùi đả kích ông Trump. Đầu năm nay, báo Washington Post cũng gọi tỷ phú Trump là “mối đe dọa bất thường đối với nền dân chủ”. Còn tờ Boston Globe đã cho chạy một bìa báo biếm họa mô phỏng cuộc sống sẽ ra sao dưới chính quyền của Trump, với nền kinh tế lao dốc và phỉ báng pháp luật.  

Hoàng Trang
Quản lý của tỷ phú Trump bác bỏ việc nhận tiền của Ukraine
Quản lý của tỷ phú Trump bác bỏ việc nhận tiền của Ukraine

Ban vận động tranh cử của tỷ phú Donald Trump lại một lần nữa phải lên tiếng biện minh sau khi tờ "New York Times" (Mỹ) ngày 15/8 tiết lộ chi tiết các mối liên hệ giữa người quản lý chiến dịch vận động của ông Trump là Paul Manafort và cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN