Ứng viên độc lập McMullin nhận định ông Trump sẽ thất bại

Ứng cử viên độc lập, Evan McMullin cho rằng ông Trump là một "ứng cử viên không đáng tin cậy" và không có khả năng "kiểm soát phát ngôn".

Cựu điệp viên CIA Evan McMullin.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ứng cử viên độc lập, Evan McMullin ngày 14/8 cho biết chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông sẽ không tổn hại đến các cơ hội của tỷ phú Donald Trump vì ứng cử viên của Đảng Cộng hòa này sẽ thất bại.

Phát biểu trên trên kênh truyền hình ABC, ông McMullin, cựu đảng viên Đảng Cộng hòa, nhận định "nhiều khả năng ông Trump sẽ thất bại và việc ông tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng không ảnh hưởng đến việc này, đồng thời lưu ý những bước đi sai lầm gần đây trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Theo ông McMullin, tỷ phú Trump là một "ứng cử viên không đáng tin cậy" căn cứ vào mức tín nhiệm thấp trong những cuộc thăm dò dư luận và việc ông này không có khả năng "kiểm soát phát ngôn".

Ngày 8/8, ông Evan McMullin đã chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng với tư cách là một ứng cử viên độc lập. Ông McMullin đã làm việc tại Quốc hội từ năm 2013. Trước đó, ông này từng là nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong suốt 11 năm. Cũng giống như "ông trùm" bất động sản Trump, ông McMullin tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Trường kinh doanh Wharton thuộc Đại học Pennsylvania (Mỹ).

Hôm 12/8 vừa qua, hãng tin NBC và tờ "Wall Street Journal" công bố kết quả điều tra tại các bang được coi là "chiến trường" của các ứng cử viên tổng thống của 2 đảng, cho thấy cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục dẫn điểm trước ông Trump. Những bang này gồm 3 bang còn do dự là Bắc Carolina, Florida và Virginia, cùng với Colorado - bang được coi là an toàn với Đảng Dân chủ. Cụ thể, bà Clinton dẫn ông Trump 46%-32% ở Colorado, 44%-39% ở Florida, 48%-39% ở Bắc Carolina và 46%-33% ở Virginia. Các kết quả này cho thấy cựu Đệ nhất phu nhân đã nới rộng khoảng cách với tỷ phú Trump tại cả 4 bang so với các cuộc điều tra trước đại hội toàn quốc của hai đảng.

Theo CNN, cuộc bầu cử năm nay có 8 bang được coi là còn do dự, bao gồm Florida, Iowa, Nevada, New Hampshire, Bắc Carolina, Ohio, Pensylvania và Virginia. Các kết quả điều tra mới nhất cho thấy bà Clinton chiếm ưu thế lớn tại hầu hết các bang và chỉ thua ông Trump 1 điểm tại Iowa.

TTXVN/Tin Tức
Donald Trump và sóng gió trên đường đua
Donald Trump và sóng gió trên đường đua

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đang lo ngại về khả năng giành chiến thắng trước cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, và ông không hề che giấu thực tế này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN