Donald Trump và sóng gió trên đường đua

Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đang lo ngại về khả năng giành chiến thắng trước cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, và ông không hề che giấu thực tế này.

Theo AFP, người ta đã đếm được ít nhất 9 lần trong bài phát biểu trước giới lãnh đạo theo phái Phúc âm tại bang Florida, nơi có nhiều cử tri dao động, tỷ phú 70 tuổi Donald Trump đã kêu gọi những người này đảm bảo rằng các tín đồ của mình sẽ đi bỏ phiếu ủng hộ ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Rõ ràng ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa này đang lo ngại về khả năng giành chiến thắng trước cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, và ông không hề che giấu thực tế này.

“Chiến lược” khác người

Trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, tỷ phú bất động sản Manhattan và cựu ngôi sao truyền hình thực tế này từng phớt lờ nhiều lời khuyên của giới chuyên gia và học giả, những người cho rằng ông nên bắt đầu hành xử như một “tổng thống”, ngừng nhạo báng đối thủ, và thay vào đó là chuẩn bị cho các bài phát biểu của mình. Điều khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên là bất chấp những chỉ trích trước lối ăn nói khó nghe của mình, Donald Trump vẫn là người cuối cùng trong cuộc cạnh tranh nội bộ, và trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống.

Ứng cử viên Donald Trump trong một cuộc gặp những người ủng hộ tại Connecticut ngày 13/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Kể từ khi chính thức nhận được đề cử của một trong hai chính đảng lớn nhất nước Mỹ, ông Trump đã bắt đầu có những bài phát biểu mang màu sắc chính sách hơn. Tuy nhiên, “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, Donald Trump nhanh chóng quay về với phong cách vốn có. Dư luận đã hết sức bất ngờ trước cách ông đưa ra những bình luận khó hiểu và có phần ngây thơ về nước Nga, tranh cãi và bôi nhọ gia đình một cựu binh Mỹ là người Hồi giáo đã thiệt mạng ở Iraq, về vấn đề súng đạn, và cả về đối thủ Clinton, cũng như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Có vẻ như nhà tỷ phú này không hề vạch ra cho mình bất kỳ chiến lược tranh cử cụ thể nào, và như AFP nhận định, mỗi khi đối mặt với câu hỏi hay yêu cầu về việc đề ra một đường hướng cụ thể, ông Trump chỉ nhấn mạnh rằng ông là người làm việc theo bản năng. Ông tiến hành các cuộc vận động tranh cử tại các địa điểm ngẫu nhiên, thậm chí nhiều khi là ở cả những bang mà khả năng dành được sự ủng hộ của đa số cử tri là con số 0.

“Nội công ngoại kích”

Khi các cuộc chạy đua bước vào giai đoạn nước rút, tỷ lệ ủng hộ đối với Donald Trump ngày càng sụt giảm. Theo hãng thăm dò ý kiến HuffPost Pollster, hiện bà Clinton đang nhận được 48% sự ủng hộ, dẫn trước ông Trump 8 điểm. Tỷ phú này thực tế cũng đang đối mặt với nguy cơ bị nhiều cử tri tại các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa quay lưng lại. Một cuộc thăm dò do tờ Wall Street Journal và kênh truyền hình NBC mới thực hiện gần đây cho thấy ông Trump đang tụt lại phía sau bà Clinton ở một số bang như Colorado, Florida, North Carolina and Virginia.

Không chỉ vậy, ông Trump hiện còn đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức ngay từ chính nội bộ đảng Cộng hòa. Lần thứ hai trong tháng này, một nhóm thành viên có uy tín của đảng Cộng hòa tuyên bố không ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Donald Trump.

Người phụ trách truyền thông và thông tin của đảng Cộng hòa Andrew Weinstein nói với VOA rằng: “Nếu Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa không lập tức chuyển trọng tâm cho các nỗ lực của mình, thì ‘con tàu không phanh’ của ông Trump sẽ phá hoại cả thế đa số của đảng Cộng hòa tại Quốc hội nữa”. Ông Weinstein khẳng định đảng Cộng hòa không đủ thời gian để chần chừ, mà cần phải tập trung mọi nguồn lực vào các cuộc đua mà đảng Cộng hòa có thể thắng, thay vì đốt tiền cho một ứng cử viên tổng thống không thể nào thắng cử”.

Chỉ còn vài tháng nữa là tới thời điểm diễn ra cuộc bầu cử chính thức, liệu việc không có một chiến lược tranh cử cụ thể, và thiếu vắng sự ủng hộ từ ngay chính những cá nhân nổi trội trong đảng của mình, Donald Trump còn có đủ sức vượt qua đối thủ Hillary Clinton, người từng có nhiều kinh nghiệm trên chính trường và hiện đã có những kế hoạch nghiêm túc cho cuộc chạy đua, hay không. Thực tế là tỷ phú nhiều tai tiếng này cho tới nay vẫn rất tự tin vào bản thân mình, và thậm chí còn đe dọa "ngừng cấp tiền cho đảng Cộng hòa" khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của chính đảng này. Tuy nhiên, kết quả ra sao, "hồi sau sẽ rõ".

TTXVN/Tin Tức
Mật vụ Mỹ "răn đe" Donald Trump trên Twitter
Mật vụ Mỹ "răn đe" Donald Trump trên Twitter

Sau phát biểu lấp lửng của ông Donald Trump về việc kêu gọi những người ủng hộ sở hữu súng đạn chống lại bà Hillary Clinton, Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) đã lên tiếng trong một động thái chưa có tiền lệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN