Tăng trưởng 'giảm tốc', Trung Quốc thúc đẩy chi tiêu

Chính phủ Trung Quốc đang xúc tiến các kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này có những dấu hiệu tiếp tục giảm tốc, với mức tăng đầu tư thấp kỷ lục và người tiêu dùng thận trọng trong chi tiêu hơn.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Mỹ đang có nguy cơ làm gia tăng thêm sức ép đối với nền kinh tế Trung Quốc, Bắc Kinh ngày 14/8 đã công bố số liệu kinh tế kém tích cực, triển khai kế hoạch xây dựng đường sắt đô thị trị giá 14 tỷ USD và hối thúc chính quyền các địa phương đẩy nhanh việc phát hành các trái phiếu đặc biệt để cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Số liệu chính thức cho thấy đầu tư vào các tài sản cố định của Trung Quốc trong các tháng 1 - 7/2018 tăng 5,5%, thấp hơn dự kiến do chính phủ nước này siết chặt quản lý đối với các địa phương thường xuyên vay mượn nhiều để thực hiện các dự án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc cũng thấp hơn dự kiến, do chiến dịch giảm bớt tình trạng ô nhiễm và triển vọng thương mại thiếu ổn định, làm tăng thêm những dự đoán cho rằng giới chức nước này sẽ thực hiện thêm các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế.

Kể từ khi xung đột thương mại với Mỹ xày ra, Trung Quốc đã hướng sự tập trung vào thúc đẩy nhu cầu nội địa và tiến tới giảm bớt vay mượn và các rủi ro tài chính, điều đã làm tăng chi phí đi vay và số vụ vỡ nợ.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho rằng chính quyền các địa phương ở nước này cần đẩy mạnh phát hành các trái phiếu đặc biệt cho những dự án cơ sở hạ tầng trong vài tháng tới. Chính quyền các địa phương ở Trung Quốc được phép phát hành 1.350 tỷ NDT (196 tỷ USD) tổng cộng các loại trái phiếu kể trên trong năm 2018.

Hồi tháng 7/2018, Chính phủ Trung Quốc cam kết nâng mức chi tiêu vào hệ thống đường sắt và đường bộ - một giải pháp thường được áp dụng khi nền kinh tế “giảm tốc” - cho dù đầu tư sẽ là mục tiêu được chú trọng hơn.

Anh Quân (theo Reuters)
Trung Quốc 'tự bảo vệ' bằng cách sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp WTO
Trung Quốc 'tự bảo vệ' bằng cách sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp WTO

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này ngày 14/8 đã xúc tiến thủ tục giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến các biện pháp bảo hộ của Mỹ đối với mặt hàng điện Mặt Trời nhập khẩu, cũng như trợ giá cho mặt hàng năng lượng tái tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN