Tăng cường hợp tác tiểu vùng tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt BIMP-EAGA

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 7/5, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã kêu gọi thắt chặt các cơ chế hợp tác khu vực nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lời kêu gọi được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Đặc biệt Khu vực Tăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGA) diễn ra tại thành phố Cebu, Philippines.

Theo thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Indonesia, nhà lãnh đạo nước này đã nhấn mạnh sự cấp thiết của một khuôn khổ hợp tác mang tính thích ứng cao và có sức ảnh hưởng sâu rộng, đặc biệt trong hai lĩnh vực sống còn là an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Prabowo Subianto nhận định: "Hội nghị cấp cao đặc biệt này diễn ra vào một thời điểm rất quan trọng. Những thách thức mà chúng ta đang đối mặt đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa".

Ông Prabowo khẳng định cơ chế BIMP-EAGA cần phải không ngừng tiến hóa để phục vụ tốt nhất nhu cầu thực tiễn của người dân trong tiểu vùng. Tổng thống Indonesia nhấn mạnh: "BIMP-EAGA phải trở nên linh hoạt, mang lại tác động thực chất và đáp ứng kịp thời những nhu cầu của người dân chúng ta".  Đề cập đến định hướng chiến lược dài hạn, nhà lãnh đạo Indonesia đặc biệt lưu tâm đến việc triển khai Tầm nhìn BIMP-EAGA 2035. Ông chỉ rõ ưu tiên cao nhất của khu vực hiện nay là bảo vệ sinh mạng và sinh kế của người dân, và Tầm nhìn 2035 chính là kim chỉ nam cho hành trình đó. Nhiệm vụ cấp bách của các nước thành viên lúc này là biến các mục tiêu thành hiện thực, thông qua sức mạnh của sự đoàn kết và hợp tác khu vực để vượt qua những biến động địa chính trị toàn cầu.

BIMP-EAGA là một sáng kiến hợp tác tiểu vùng được thành lập vào năm 1994, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy kinh tế tại các khu vực xa trung tâm thủ đô của 4 quốc gia Đông Nam Á là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng do xung đột địa chính trị như căng thẳng tại Trung Đông, chương trình nghị sự về "an ninh lương thực và năng lượng" tại BIMP-EAGA được thúc đẩy là một bước đi chiến lược. Nó không chỉ củng cố sức chống chịu của nội khối tiểu vùng mà còn nhằm hướng tới các cuộc thảo luận toàn diện hơn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra ngay sau đó.

Minh Thái (TTXVN)
Hội nghị Cấp cao ASEAN: Malaysia thúc đẩy hợp tác song phương với Lào và Singapore
Hội nghị Cấp cao ASEAN: Malaysia thúc đẩy hợp tác song phương với Lào và Singapore

Bên lề Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), ngày 7/5, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có các cuộc gặp song phương với những người đồng cấp từ Singapore và Lào nhằm thắt chặt hợp tác chiến lược và ổn định khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN