Tấn công nhằm vào các binh sĩ MINUSMA trong quá trình rút quân

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 1/11, một số binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) ở Mali (MINUSMA) trong quá trình rút khỏi quốc gia này, đã “bị thương nặng”, khi đoàn xe của họ bị tấn công bằng một thiết bị nổ tự chế (IED).

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc MINUSMA rút quân khỏi căn cứ ở Tessalit và Aguelok, miền bắc Mali, ngày 25/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, ông Stéphane Dujarric, cho biết đã nhận được thông tin đoàn xe chở lực lượng MINUSMA đã trúng phải một thiết bị nổ tự chế. Thông tin sơ bộ cho thấy một số binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương nặng. Theo tuyên bố của MINUSMA đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), 8 binh sĩ gìn giữ hòa bình của họ đã bị thương. 

Trước đó một ngày, MINUSMA đã rời căn cứ của họ ở thị trấn Kidal trong một đoàn vận tải với hàng chục phương tiện hướng tới Gao -  một thành phố lớn ở phía Bắc Mali, cách đó khoảng 350 km. Đây là đoàn xe cuối cùng rời Kidal để đến căn cứ của MINUSMA ở Gao trong điều kiện an ninh cực kỳ khó khăn. Đoàn xe buộc phải rời đi mà không có sự hỗ trợ trên không do không được chính quyền Mali cấp phép bay. Điều này làm tăng rủi ro cho lực lượng gìn giữ hòa bình. 

Cuộc tấn công này diễn ra sau hai vụ việc tương tự xảy ra 31/10, khiến 2 nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương nhẹ. Do đó, người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ một lần nữa yêu cầu chính quyền Mali hợp tác đầy đủ để hỗ trợ MINUSMA rút quân.

Tháng 6 vừa qua, chính quyền quân sự ở Mali đã yêu cầu MINUSMA rời khỏi nước này sau nhiều tháng quan hệ hai bên xấu đi. MINUSMA được triển khai từ năm 2013 tại Mali và đã trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử thánh chiến. Việc MINUSMA rút lực lượng khỏi Mali đã làm trầm trọng thêm giao tranh giữa các nhóm vũ trang ở phía Bắc Mali, nhằm tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ. 

MINUSMA có sự tham gia của 11.700 binh lính, đến từ 65 quốc gia. Phái bộ này được cho là sứ mệnh nguy hiểm nhất mà LHQ đã tham gia, với khoảng 250 binh sĩ giữ gìn hòa bình thiệt mạng trong 10 năm qua.

Nguyễn Tú  (TTXVN)
MINUSMA hồi hương trên 3.300 nhân viên tại Mali
MINUSMA hồi hương trên 3.300 nhân viên tại Mali

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) ngày 30/9 cho biết trên 3.300 nhân viên của họ đã rời khỏi quốc gia châu Phi này kể từ khi tiến trình rút lui của Phái bộ bắt đầu, và phải kết thúc trước ngày 31/12/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN