Tấn công nghiêm trọng nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Mali

Ngày 9/1, một vụ nã rocket đã xảy ra nhằm vào căn cứ quân sự có các lực lượng của Liên hợp quốc, Pháp và Mali đồn trú ở miền Bắc Mali khiến 20 người bị thương. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tuần tra tại Konna, Mali. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Người phát ngôn LHQ Olivier Salgado cho biết vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Tessalit thuộc vùng Kidal, miền Bắc Mali. Trong số những người bị thương có 18 thành viên thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ ở Mali (MINUSMA), trong đó có 6 người bị thương nặng. Hiện chưa rõ đối tượng hay tổ chức nào thực hiện vụ tấn công.  

Mali bị ảnh hưởng sâu sắc do cuộc nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam, cộng thêm bất ổn chính trị và sự trỗi dậy của các nhóm dân quân. Chính phủ Mali đã phải đề nghị sự hỗ trợ của quân đội nước ngoài.

MINUSMA được thiết lập tháng 4/2013 để giúp ổn định tình hình. Một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết năm 2015 giữa Chính phủ Mali với một số nhóm vũ trang nhằm làm suy yếu các nhóm thánh chiến. Tuy nhiên, xung đột vẫn tiếp diễn tại Mali và đến nay một phần của nước này vẫn nằm ngoài kiểm soát của chính phủ.

Phương Oanh (TTXVN)
Campuchia trang bị xe bọc thép cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở Mali
Campuchia trang bị xe bọc thép cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở Mali

Ngày 25/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết tuần trước ông đã phê duyệt khoản ngân sách 15 triệu USD để mua xe bọc thép trang bị cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Campuchia triển khai tại Mali.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN