Tân Chủ tịch FIFA lên tiếng sau cáo buộc trốn thuế

Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino ngày 5/4 đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ danh tiếng cá nhân sau khi ông bị cáo buộc có liên quan tới hành vi trốn thuế.

Chủ tịch FIFA tuyên bố rằng ông đang rất tức giận và sẽ không để giới truyền thông nghi ngờ sự liêm chính của mình trong công việc, đặc biệt trước thông tin cho rằng Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã công bố chi tiết tất cả sự kiện về các bản hợp đồng mờ ám mà ông Infantino đã ký liên quan tới bản quyền giải Champions League trong thời gian ông này giữ chức Tổng thư ký UEFA.

Tân Chủ tịch FIFA cũng tuyên bố sau khi xuất hiện những nghi ngờ từ truyền thông
về "Hồ sơ Panama" của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, ngay lập tức ông đã liên hệ với UEFA để làm rõ cáo buộc vì ông không còn dính dáng đến UEFA và chính Liên đoàn bóng đá châu Âu mới sở hữu độc quyền các thông tin hợp đồng liên quan đến nghi vấn nói trên.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hồ sơ Panama, trong thời gian ông Infantino làm Tổng thư ký UEFA, ông này đã ký kết một hợp đồng liên quan đến bản quyền giải Champions League với 2 doanh nhân gồm Hugo và Mariano Jinkis, những người này sau đó đã bị cáo buộc đưa hối lộ. Theo bản hợp đồng này, công ty Cross Trading của nhà Jinkis đã "mua bản quyền Champions League rồi sau đó bán lại với giá chênh cao gấp 3 lần". Tuyên bố về vụ lùm xùm này, người đứng đầu FIFA khẳng định "tôi chưa bao giờ thương lượng với Cross Trading lẫn chủ sở hữu của họ vì quá trình đấu thầu do đội ngũ tiếp thị trên danh nghĩa của UEFA thực hiện".

Những cáo buộc trên xuất hiện chỉ 2 tháng sau khi ông Infantino giành chiến thắng trong cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch FIFA với tuyên bố sẽ làm trong sạch cơ quan bóng đá hàng đầu thế giới sau một loạt bê bối tham nhũng và ăn hối lộ dưới thời cựu Chủ tịch Sepp Blatter.

Theo các kết quả điều tra 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca ở Panama, công ty luật này đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế. Trong danh sách này có nên tên một số cầu thủ và các quan chức bóng đá thế giới, trong đó có Lionel Messi, Michel Platini...

Israel điều tra 600 công ty và 2 ngân hàng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/4, giới chức ngành thuế của Israel thông báo sẽ tiến hành điều tra các thông tin liên quan đến 600 công ty và 2 ngân hàng lớn của nước này có tên trong các tài liệu của công ty luật Mossack Fonseca đang gây chấn động thế giới mấy ngày qua, trong đó tiết lộ các hành vi rửa tiền và trốn thuế của hàng loạt chính trị gia và nhân vật nổi tiếng.

Báo chí Israel cho biết 600 công ty và 2 ngân hàng lớn của Israel là Bank Leumi và Bank Hapoalim có tên trong "Hồ sơ Panama". Bên cạnh đó, khoảng 850 cổ đông của các doanh nghiệp này cũng bị nhắc đến là những "kẻ trốn thuế", trong đó có doanh nhân nổi tiếng Idan Ofer và ông Dov Weisglass, từng là phụ tá của cựu Thủ tướng Ariel Sharon.

Phát ngôn viên của Cơ quan Thuế Israel cho biết gần đây nước này đã thông qua luật mới nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế, theo đó, các cá nhân nếu bị phát hiện trốn thuế sẽ phải đối mặt với mức án 10 năm tù giam.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Iceland từ chức trước áp lực "Hồ sơ Panama"
Thủ tướng Iceland từ chức trước áp lực "Hồ sơ Panama"

Ngày 5/4, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã từ chức do những áp lực sau khi vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN