Taliban tấn công trụ sở bầu cử Afghanistan

Ngày 29/3, các phiến quân Taliban đã tấn công Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Afghanistan được canh phòng nghiêm ngặt ở thủ đô Kabul. Vụ tấn công này xảy ra một tuần trước thềm cuộc bầu cử tổng thống và sau một loạt các vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô.     

Người phát ngôn IEC Noor Mohammad Noor nói: "Tôi có thể xác nhận một vụ tấn công tại IEC. Chúng tôi nghe thấy 2 tiếng nổ trong khuôn viên IEC trong khi vẫn có tiếng súng nổ.

Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường một vụ tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên mọi người vẫn bình an và đang ở trong các phòng an toàn". Còn Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Sediq Sediqqi xác nhận: "Thông tin ban đầu cho biết 3-4 phần tử đã chiếm một tòa nhà và nổ súng tấn công văn phòng IEC".     

Trong khi đó, Taliban đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công IEC thông qua một tài khoản Twitter.


TN

Taliban tấn công nhà khách đông người nước ngoài ở Kabul
Taliban tấn công nhà khách đông người nước ngoài ở Kabul

Ngày 28/3, một nhóm gồm 5 tay súng Taliban đã tấn công một nhà khách tại thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi có nhiều người nước ngoài lưu trú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN