Pakistan đàm phán trực tiếp với Taliban

Các nhà đàm phán của Chính phủ Pakistan cùng với các đại diện trung gian cho Taliban ngày 26/3 đã đến khu vực bộ lạc bất ổn Bắc Waziristan ở nước này, nhằm tiến hành đàm phán trực tiếp lần đầu tiên với các thủ lĩnh phiến quân. Cuộc đối thoại hòa bình được mong đợi này diễn ra chậm hơn so với dự kiến trước đó là ngày 25/3, do thời tiết xấu.

Cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ chấm dứt cuộc xung đột gây ra nhiều thương vong tại quốc gia này.


Tham gia đàm phán lần này, bên phía Hội đồng Taliban có các đại diện như Qari Shakil Haqqani, Azam Tariq, Maulvi Zakir và Maulvi Bashir. Giáo sư Mohammad Ibrahim, một thành viên trong Ủy ban hòa giải cho biết các nhà đàm phán sẽ cố gắng biến "thời gian ngừng bắn này thành hòa bình lâu dài", nếu Taliban sẵn sàng kéo dài thời hạn ngừng bắn. Nếu như đối thoại có tiến triển tích cực, đoàn đàm phán của chính phủ Pakistan có thể sẽ ở lại thêm.

Trong khi đó, người đứng đầu đoàn đàm phán của Taliban Maulana Sami-ul- Haq xác nhận cuộc đối thoại trực tiếp lần này là một thành công lớn. Một thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan cũng tuyên bố với truyền thông đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán trực tiếp với chính phủ, cũng như hoàn tất chương trình nghị sự, song không cho biết thêm chi tiết. Trước đó, Taliban đã đề nghị sẽ trả tự do cho các nhân vật không tham chiến.

Ngày 1/3, Taliban đã tuyên bố ngừng bắn trong vòng 1 tháng. Phản ứng trước động thái này, chính quyền Pakistan đã tạm ngừng không kích nhằm vào nơi ẩn náu của Taliban tại khu vực bộ lạc Waziristan. Taliban cũng cam kết kêu gọi các nhóm vũ trang ngừng các cuộc tấn công để đảm bảo tiến trình đám phán thành công.

Tháng trước, Chính phủ Pakistan đã bắt đầu tiến hành đàm phán với nhóm hoà giải của Taliban. Tiếp đó, Islamabad đã thành lập một ủy ban cấp cao để xúc tiến đối thoại trực tiếp với thủ lĩnh phiến quân. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đánh giá đàm phán hòa bình hiện đang đến giai đoạn quyết định.


TTXVN/Tin tức
 Pakistan cảnh báo hành động quân sự nếu đàm phán với Taliban thất bại
Pakistan cảnh báo hành động quân sự nếu đàm phán với Taliban thất bại

Ngày 7/3, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif cho biết chính phủ nước này cam kết mang lại hoà bình thông qua đối thoại với nhóm phiến quân Taliban, nhưng cảnh báo nếu đàm phán thất bại, Islamabad sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN