Pakistan ngừng không kích Taliban

Ngày 2/3, Chính phủ Pakistan đã tuyên bố ngừng các chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Taliban, một ngày sau khi nhóm này đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong vòng 1 tháng.

Động thái này mở đường cho việc tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Islamabad và Taliban. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan cho biết Chính phủ Pakistan coi việc chấm dứt hành vi bạo lực này của Taliban là một động thái tích cực. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng an ninh có quyền đáp trả bất cứ hành động bạo lực nào từ Taliban.

Binh sĩ quân đội chính phủ Afghanistan tại một trạm kiểm soát. Ảnh: AFP-TTXVN


Được biết, trong các ngày 1-2/3, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã tiến hành tham vấn trước tuyên bố ngừng bắn của Taliban. Ông cũng đã chủ trì một cuộc họp cấp cao tại Lahore ngày 2/3 để đạt được sự nhất trí về vấn đề trên. Trước đó, Thủ tướng Sharif đã yêu cầu Tổng tư lệnh Rahil Sharif ngừng các cuộc tấn công nhằm vào phiến quân.

Tháng 2 vừa qua, chính phủ đã tiến hành hòa đàm với Taliban nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 7 năm qua, song nỗ lực đối thoại đã đổ vỡ sau khi phiên quân sát hại 23 binh sĩ bị bắt cóc. Quân đội Pakistan đã đáp trả bằng chiến dịch không kích nhằm vào hàng loạt mục tiêu của phiến quân ở khu vực Tây Bắc, và tiêu diệt hơn 100 phiến quân.


TTXVN/Tin tức
Pakistan thúc giục Taliban chấm dứt tấn công
Pakistan thúc giục Taliban chấm dứt tấn công

Nội các Pakistan đã hối thúc phiến quân Taliban chấm dứt vô điều kiện các hành động tấn công khủng bố. Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Pakistan và Taliban đi vào bế tắc sau khi phiến quân tiến hành hàng loạt vụ tấn công làm 12 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN