Taliban tấn công nhà khách đông người nước ngoài ở Kabul

Ngày 28/3, một nhóm gồm 5 tay súng Taliban đã tấn công một nhà khách tại thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi có nhiều người nước ngoài lưu trú. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Nam Á này.

Theo Cảnh sát trưởng Kabul Mohammad Zahir, toàn bộ 5 tay súng trên đã thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó một phần tử đánh bom liều chết đã cho nổ tung một ô tô chứa đầy thuốc nổ đỗ bên ngoài tòa nhà, 3 tên khác kích nổ các thiết bị gắn trên người, tên còn lại bị lực lượng an ninh tiêu diệt. Vụ việc khiến một bé gái người Afghanistan và 1 lái xe ô tô thiệt mạng. Tuy nhiên, không có thương vong đối với công dân nước ngoài. 31 người sống trong tòa nhà đã được sơ tán an toàn, trong đó có 4 con tin bị nhóm trên bắt giữ.


Môt người bị thương sau vu tấn công. Ảnh:Reuters


Nhà khách bị tấn công là trụ sở của một tổ chức từ thiện của Mỹ. Sau khi vụ việc xảy ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf và Đại sứ Mỹ tại Afghanistan James Cunningham đã chỉ trích vụ tấn công của Taliban.

Đây là vụ tấn công nghiêm trọng thứ 4 nhằm vào người nước ngoài hoặc địa điểm tập trung người nước ngoài tại Kabul kể từ đầu năm đến nay. Taliban thừa nhận thực hiện vụ việc trên. Đây được cho là hành động nằm trong chiến dịch bạo lực của Taliban nhằm cản trở cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 5/4 tới. Taliban cũng lên kế hoạch tổ chức các vụ tấn công nhằm vào nhân viên bầu cử, cử tri và lực lượng an ninh trong quá trình bầu cử.


TTXVN/Tin tức

Afghanistan tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban
Afghanistan tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban

Trong cuộc truy quét phiến quân Taliban ở tỉnh Kunduz, miền bắc Afghanistan, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiêu diệt 5 tay súng, trong đó có tên Mullah Shirin Agha, một thủ lĩnh hàng đầu của Taliban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN