Taliban chiêu mộ em trai cựu Tổng thống Afghanistan

Hashmat Ghani Ahmadzai, em trai của cựu Tổng thống Ashraf Ghani, đã gia nhập Taliban sau khi phong trào này giành chính quyền ở Afghanistan, tuyên bố được đăng trên trang Twitter của Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan hôm 21/8.

Chú thích ảnh
Em trai của cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Hashmat Ghani, đã cam kết ủng hộ Taliban. Ảnh: Twitter

“Hashmat Ghani, em trai của cựu Tổng thống Ashraf Ghani, cam kết trung thành với Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan trước sự chứng kiến của Khalil al-Rahman Haqqani”, lực lượng Taliban ra tuyên bố đính kèm một bức ảnh cho thấy Hashmat Ghani bắt tay với nhóm thủ lĩnh Taliban, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Khalil al-Rahman Haqqani là một trong các thủ lĩnh then chốt của lực lượng Taliban, đứng đầu mạng lưới Haqqani đầy quyền lực. Nhân vật này nằm trong danh sách tội phạm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất của Mỹ và Anh với khoản tiền thưởng 5 triệu USD với cáo buộc có liên hệ với al-Qaeda. Theo báo cáo hôm 20/8, Taliban đã giao Haqqani phụ trách các vấn đề an ninh ở Kabul.

Trước thông báo của Taliban, trên mạng xã hội Twitter đã lan truyền một video cho thấy Hashmat Ghani bắt tay thủ lĩnh Taliban và cam kết ủng hộ lực lượng này. Theo các nguồn tin, video này có thể do học giả tôn giáo thân Taliban Mufti Mahmood Zakir đăng tải. (Xem Video - Nguồn: Twitter):

Hashmat Ghani, là một chính trị gia độc lập người Afghanistan. Năm 2002, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Đại hội đồng người Kuchis. Hashmat cũng là Chủ tịch Tập đoàn Ghani có trụ sở tại Kabul. Đế chế kinh doanh của Hashmat rất phát triển ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi cựu Tổng thống Ashraf Ghani ẩn náu sau khi rời Kabul. Hashmat Ghani cũng được cho là phó chủ tịch của một công ty an ninh và tái thiết của Mỹ do con trai ông, Sultan Ghani, đứng đầu.

Cựu Tổng thống Ashraf Ghani rời Kabul vào đêm ngày 15/8 sau khi Taliban tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng giành quyền kiểm soát Kabul. Giới chức UAE trong tuần này cũng xác nhận họ đã chào đón Ghani và gia đình ông vì lý do nhân đạo. Một số thông tin cũng cho rằng con gái của Ashraf Ghani, Mariam Ghani, đang ở Brooklyn (Mỹ).

Trong động thái đầu tiên từ UAE, cựu Tổng thống đã bác bỏ cáo buộc trốn khỏi Afghanistan với số tiền mặt khổng lồ và bỏ mặc đất nước ngổn ngang dưới sự nắm quyền của Taliban. Ông Ghani cho biết ông bị ép rời khỏi đất nước để tránh đổ máu dù đã đồng ý chuyển giao quyền lực trong hoà bình, không kịp mang theo gì. Ông cũng tiết lộ dự định sẽ sớm quay trở lại Afghanistan.

Hiện vẫn chưa rõ diện mạo chính quyền mới do Taliban đứng đầu sẽ ra sao. Nhiều nguồn tin cho biết thủ lĩnh hàng đầu của Taliban, ông Abdul Ghani Baradar, đã từ thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan, đến Kabul để tiến hành tham vấn với các nhà lãnh đạo Afghanistan về việc thành lập chính phủ mới.

Trong thông điệp trên Twitter ngày 21/8, ông Baradar cho biết "Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan muốn có quan hệ ngoại giao và thương mại với tất cả các nước, đặc biệt là Mỹ". Song hiện chưa có quốc gia nào lên tiếng công nhận Taliban. Mới đây nhất, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen xác nhận EU chưa công nhận Taliban cũng như tiến hành bất kỳ đàm phán chính trị nào với lực lượng này.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS, Times of Israel)
Thế giới tuần qua: Taliban kiểm soát Afghanistan; biến thể Delta thổi bùng ca tử vong 
Thế giới tuần qua: Taliban kiểm soát Afghanistan; biến thể Delta thổi bùng ca tử vong 

Tình hình Afghanistan trở nên rối ren sau khi Taliban tiếp quản chính quyền cùng việc biến thể Delta thổi bùng số ca mắc và tử vong trên toàn cầu là hai vấn đề “nóng” nhất tuần qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN