Taliban bắt hai công dân Malaysia đầu quân cho ISIS-K ở Kabul

Hai phiến quân người Malaysia được cho là chiến đấu trong hàng ngũ của chi nhánh Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan (ISIS-K) đã bị lực lượng Taliban bắt giữ.

Chú thích ảnh
Các tay súng Taliban dùng xe bọc thép Humvee để chắn ngang đường gần sân bay Kabul ngày 28/8. Ảnh: AFP

Tờ The Times của Anh dẫn lời quan chức tình báo của Taliban Maulawi Saifullah Mohammed tuyên bố lực lượng Hồi giáo này đã bắt giữ 6 phiến quân, gồm 4 người Afghanistan và hai người Malaysia, trong một trận đấu súng ở phía Tây Kabul đêm 26/8. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ danh tính của hai công dân Malaysia trên. 

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia ngày 28/8 cho hay quốc gia này đang tìm kiếm sự giúp đỡ của các cơ quan an ninh nước ngoài để xác định thông tin về hai công dân bị Taliban bắt ở Afghanistan vì tham gia tổ chức khủng bố IS.  

Tổng Thanh tra Cảnh sát Acryl Sani Abdullah Sani cho biết nhà chức trách Malaysia hiện không có thông tin về sự tham gia của bất kỳ người Malaysia nào trong nhóm chiến binh ở Afghanistan.

Trong thập kỷ qua, hàng chục công dân Malaysia đã ra nước ngoài để tham gia hàng ngũ IS ở Syria cùng các nước khác. Một số đã được phép quay về Malaysia dưới các điều kiện của chính quyền, song không rõ còn bao nhiêu người vẫn tham gia các phong trào cực đoan ở nước ngoài. 

Tình trạng xung đột giữa Taliban và ISIS-K đã leo thang tại Kabul sau vụ tấn công khủng bố sân bay Kabul hôm 25/8 khiến khoảng 200 người thiệt mạng. 

ISIS-K đang hoạt động ở Nam và Trung Á nhằm mục đích thành lập một tổ chức Hồi giáo ở khu vực từng được gọi là Khorasan. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Trung Quốc thu hoạch giống lúa khổng lồ cao 2 mét
Trung Quốc thu hoạch giống lúa khổng lồ cao 2 mét

Trung Quốc sắp thu hoạch thành công giống lúa khổng lồ, có thể phát triển đến 2 mét, cao gấp đôi cây lúa bình thường. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN