Taliban có thể chiếm lấy thành trì Panjshir sau vài giờ

Đại sứ Nga tại Kabul Dmitry Zhirnov ngày 28/8 tiết lộ rằng lực lượng Taliban có đủ sức để chiếm thành trì của quân kháng chiến Panjshir chỉ trong vài giờ.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh phong trào chống Taliban Ahmad Massoud (giữa) tại thung lũng Panjshir, Afghanistan. Ảnh: CNN

“Tôi cho rằng một ngày nào đó Taliban có thể chiếm Panjshir, thậm chí chỉ trong vài giờ, nhưng họ không làm vậy vì tránh gây đổ máu”, ông Dmitry Zhirnov phát biểu trên kênh YouTube có tên Soloviev Live.

Nhà ngoại giao này nói thêm rằng tình hình tại tỉnh duy nhất không thuộc kiểm soát của Taliban đang khá yên ắng. Panjshir có vị trí địa lý hết sức đặc biệt ở Afghanistan, nằm bên rìa dãy Himalaya, giống như một pháo đài tự nhiên. Taliban thông báo đã bao vây, nhưng chưa có dấu hiệu phát động chiến dịch quân sự tại khu vực này.

Trong khi đó, tờ Paris Match cho biết thủ lĩnh của phong trào kháng chiến chống Taliban Ahmad Massoud tại tỉnh Panjshir tuyên bố không chấp nhận đầu hàng, nhưng sẽ để ngỏ khả năng đàm phán với nhà cầm quyền mới của Afghanistan. 

Theo ông Zhirnov, vụ tấn công khủng bố do chi nhánh ISIS-K ở Afghanistan tiến hành ở sân bay Kabul đã gây thách thức cho Taliban nhiều hơn là nước Mỹ vì các tay súng này đang chịu trách nhiệm điều hành Afghanistan. Ông đồng thời tiết lộ đã xảy ra một cuộc đối đầu gay gắt giữa hai phong trào Hồi giáo cực đoan trên. 

Theo Đài Sputnik, cùng ngày, Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Afghanistan, ông Zamir Kabulov cho hay các quốc gia phương Tây đã đề nghị Moskva không công nhận các chính quyền mới của Afghanistan với lý do hiện tại không có phương án thay thế quyền lực nào phù hợp ở quốc gia Nam Á này. 

Tuy nhiên, ông Zhirnov khẳng định thực tế Taliban sẽ tiếp quản quyền lực là điều không thể chối cãi. Và Moskva sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ với chính quyền và chính phủ mới ở Afghanistan. 

Ngày 15/8, Taliban tiến vào thủ đô Kabul và chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani chính thức sụp đổ. Việc chính quyền rơi vào tay Taliban đã làm cho hàng nghìn người Afghanistan sợ hãi, muốn trốn khỏi đất nước.

Đức Trí/Báo Tin tức
Tình hình Afghanistan: Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tấn công ISIS-K
Tình hình Afghanistan: Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tấn công ISIS-K

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 28/8 khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào ISIS-K, một nhánh của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan, để đáp trả vụ tấn công liều chết do lực lượng này gây ra bên ngoài sân bay Kabul hôm 25/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN